Nhiều phụ nữ say sưa sát phạt trong căn nhà khóa 2 lớp cửa sắt

Chỉ cần có động bên ngoài, các con bạc đang sát phạt sẽ nhanh chóng phi tang vật chứng và tẩu thoát bằng các đường thoát hiểm.

Ngày 4-6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý tụ điểm đánh bạc ngay cao điểm địa phương đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19.

Chiều trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đột kích một căn nhà ở khu phố 3, phường Long Bình Tân do bà Hoàng Thị Kim Oanh (52 tuổi) làm chủ. Tại đây, công an đã phát hiện hàng chục đối tượng, phần lớn là phụ nữ, đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Những kẻ đánh bạc bị công an tạm giữ (ảnh: C.A.Đ.N)

Những kẻ đánh bạc bị công an tạm giữ (ảnh: C.A.Đ.N)

Công an đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có bà Oanh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tổ chức, tụ tập đánh bạc bằng tiền theo hình thức đánh bài cào 3 lá. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã khóa trái 2 lớp cửa sắt kiên cố. Chỉ cần có động bên ngoài, các đối tượng sẽ nhanh chóng phi tang vật chứng và tẩu thoát bằng các đường thoát hiểm.

Ng.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhieu-phu-nu-say-sua-sat-phat-trong-can-nha-khoa-2-lop-cua-sat-20210604204129231.htm