Nhiều phần quà ý nghĩa đến với trẻ em nghèo tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Trong 2 ngày 15 và 16-1-2021, Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội do Giám đốc Sở Bạch Liên Hương làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại mỗi tỉnh, đoàn trao kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng, xe đạp và những phần quà cho một số trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ vào quý IV-2020. Tổng trị giá quà tặng là 288 triệu đồng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương trao tặng xe đạp cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ em nghèo, đại diện sở lao động - thương binh và xã hội hai tỉnh cho biết, hiện nay, cuộc sống của một bộ phận người dân ở Quảng Bình và Quảng Trị còn khó khăn. Tỷ lệ trẻ em là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt cao hơn mức trung bình của cả nước. Vì thế, các địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai từ các cơ quan chức năng, người dân mọi miền đất nước.

Đại diện ngành lao động - thương binh và xã hội hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị gửi lời cảm ơn đến chính quyền và nhân dân Thủ đô; đồng thời nhấn mạnh tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” luôn được người dân Hà Nội gìn giữ, phát huy.

Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho hay, với mục tiêu, quan điểm nhất quán “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, các cơ quan, đơn vị chức năng luôn quan tâm toàn diện đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, 100% trẻ em là thành viên hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ bị mất nguồn nuôi dưỡng ngoài cộng đồng trên địa bàn Hà Nội nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để có cơ hội phát triển toàn diện. Cùng với đó, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cũng dành nguồn lực trợ giúp kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phố khác, nhất là đối với trẻ em nghèo.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988840/nhieu-phan-qua-y-nghia-den-voi-tre-em-ngheo-tinh%C2%A0quang-binh-va-quang-tri