Nhiều phần quà ý nghĩa đến với cậu bé mồ côi ở Hà Tĩnh trước ngày tựu trường

Cảm thông với những khó khăn của em Trần Nguyễn Thành Danh mồ côi cha, ở cùng bà nội già yếu bệnh tật, bạn đọc gần xa đã có những phần quà ý nghĩa giúp Danh có điều kiện đến trường.

Ngày 21/8, Chuyên trang An ninh Tiền tệ đăng tải bài viết: "Hà Tĩnh: Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé mồ côi trước năm học mới", viết về cậu bé Trần Nguyễn Thành Danh (SN 2009) ở thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Danh mồ côi cha lúc mới 3 tuổi, mẹ bỏ về quê Phú Yên lấy chồng để lại Danh cho ông bà nội. Cách đây 2 năm, căn bệnh nhồi máu cơ tim cũng cướp đi sinh mệnh của người ông. Từ đấy, bà nội em thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Tai họa, khó khăn cứ thế ập đến với cậu bé ấy.

Sau khi bài viết được đăng tải, Ban liên lạc Hội đồng hương xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn đã vận động con em xa quê được số tiền 5 triệu đồng kính ủy quyền cho đại diện báo trao tặng cho 2 bà cháu.

Ban trị sự, tín đồ, phật tử chùa Nhiễu Long, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn do Đại đức Thích Tâm Phương (Tâm Phương Minh) trụ trì đã gửi tặng cháu Danh 1 chiếc xe đạp.

Đặc biệt, một nhà hảo tâm đã thông qua quý báo, ủy quyền cho Hội đồng hương Sơn Hàm trao tặng, giúp đỡ hàng tháng cho Danh số tiền 500.000 đồng/tháng.

Nhà báo Quốc Hoàn thay mặt Ban trị sự, phật tử chùa Nhiễu Long, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn trao tặng cháu Danh chiếc xe đạp.

Sáng 24/8, đại diện Chuyên trang An ninh Tiền tệ phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Hàm, Ban liên lạc Hội đồng hương Sơn Hàm và Ban trị sự chùa Nhiễu Long cùng một số bạn đọc đã đến trao quà, tặng xe cho em Trần Nguyễn Thành Danh tại nhà bà nội của em là Trần Thị Hạnh ở thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm.

Đại diện chính quyền địa phương và Ban liên lạc Hội đồng hương Sơn Hàm trao những phần quà đầy ý nghĩa đến em Trần Nguyễn Thành Danh

Cảm động trước tấm lòng của nhà hảo tâm, bà Trần Thị Hạnh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến quý báo, nhà chùa và nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ để em Danh tiếp tục được đến trường.

Thay mặt UBND xã Sơn Hàm, ông Phan Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm cũng đã tặng quà, thăm hỏi động viên và giao trách nhiệm cho UBMTTQ Việt Nam xã chỉ đạo, phối hợp với Tiểu ban Mặt trận, Ban cán sự thôn thường xuyên quan tâm, chăm lo và giúp đỡ 2 bà cháu, nhất là trong mọi hoàn cảnh; tuyệt đối không để Danh thất học.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Hạnh, trú thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

SĐT: 01692343923

2. Báo Người Đưa Tin tại MT&TN - 29 Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Nghệ An.

Hoặc ủng hộ tiền qua tài khoản số: 220 0101 0767776 - NH Maritime Bank – Chi nhánh Nghệ An

Chủ tk: Văn phòng đại diện tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên – Báo điện tử Người Đưa Tin.

Quốc Hoàn - Quốc Hiệp

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nhieu-phan-qua-y-nghia-den-voi-cau-be-mo-coi-o-ha-tinh-truoc-ngay-tuu-truong-251917.htm