Nhiều ông lớn công nghệ Mỹ rục rịch rời Trung Quốc

Trong động thái mới nhất, Dell và HP có thể rời 30% năng lực sản xuất laptop ra khỏi Trung Quốc trong thời gian tới.

HP Inc. và Dell Technologies Inc. đang lên kế hoạch chuyển khoảng 30% dây chuyển sản xuất dòng notebook của mình ra ngoài Trung Quốc, theo Nikkei. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hãng công nghệ mong muốn tránh được mức thuế quan Mỹ đánh lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nikkei dẫn lời từ nguồn tin thân cận cho biết thêm rằng Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Sony Corp. và Nintendo Co. cũng đang cân nhắc kế hoạch chuyển một phần hoạt động sản xuất máy chơi game và loa thông minh ra khỏi quốc gia tỷ dân. Lenovo Group Ltd., Acer Inc. và Asustek Computer Inc. cũng lúc cũng đang đánh giá các lựa chọn của mình.

Người phát ngôn của Dell và HP hiện chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, đại diện của Lenovo thì cho rằng báo cáo của Nikkei là thiếu chính xác nhưng không nêu rõ lý do. Một người phát ngôn của Acer thì viện dẫn chia sẻ của CEO Jason Chen hồi tháng 5 cho biết Acer sẽ “chốt” kế hoạch sản xuất cho các sản phẩm xuất khẩu tới Mỹ vào cuối năm nay và cởi mở với mọi lựa chọn.

Các công ty Mỹ, vốn coi Trung Quốc là một công xưởng của thế giới, đang cân nhắc các lựa chọn giảm phụ thuộc vào nước này trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung về mặt thương mại nóng lên. Chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc có thể sẽ làm rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến nhiều quốc gia. Nhiều linh kiện được lắp ráp vào thiết bị không được làm ở Mỹ, cho dù được thiết kế ở đây. Con chip được thiết kế bởi Apple có thể xuất xưởng từ một nhà máy ở Đài Loan, sau đó “đóng gói” ở nơi khác trước khi tới Trung Quốc để lắp ráp vào iPhone.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/nhieu-ong-lon-cong-nghe-my-ruc-rich-roi-trung-quoc-5540141.html