Nhiều ông lớn công nghệ 'mở cờ trong bụng' khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khi nước Mỹ nín thở chờ đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống 2020, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là các hãng công nghệ, cũng hồi hộp không kém.

Các ông lớn công nghệ cũng như nhiều công ty lớn của Mỹ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế doanh nghiệp ông Donald Trump áp dụng trong nhiệm kì đầu tiên của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các hành động và chính sách của ông Donald Trump đều được lòng các hãng công nghệ.

Mới đây, hàng loạt hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ảnh: The Guardian

Mới đây, hàng loạt hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ảnh: The Guardian

Ông Trump “kích hoạt” chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tạo ra các đứt gãy trong chuỗi cung ứng công nghệ. Ông cũng giới hạn chương trình visa làm việc quan trọng mà các công ty công nghệ sử dụng để tuyển dụng nhân sự nước ngoài. Bên cạnh đó, dưới thời của ông Trump, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh điều tran hành vi độc quyền và chống cạnh tranh của các hãng công nghệ. Trong khi đó, ông Trump cáo buộc các mạng xã hội vì hành vi kiểm duyệt và thiên lệch góc nhìn.

Vấn đề chống độc quyền của các ông lớn công nghệ được dự đoán vẫn sẽ là vấn đề ông Joe Biden quan tâm. Ảnh: WSJ

Mọi thứ không cản đà tăng trưởng của các hãng công nghệ trong 4 năm qua. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla và Netflix lúc này có giá trị gần 8 nghìn tỉ USD, tăng mạnh từ con số 2,4 nghìn tỉ USD một ngày sau cuộc bầu cử năm 2016. Dù thế, các lãnh đạo công nghệ vẫn trông ngóng sự thay đổi.

Dưới đây là một số vấn đề ông Joe Biden có thể sẽ giải quyết cho Silicon Valley khi chính thức ngồi ghế Tổng thống Mỹ.

Nhập cư

Ảnh: WSJ

Silicon Valley chỉ trích ông Trump liên quan đến chương trình thị thực (visa) mà họ sử dụng để tuyển dụng nhân sự tốt từ nước ngoài. Trong khi đó, ông Biden có cái nhìn cởi mở hơn với vấn đề nhập cư. “Nhìn về quá khứ, chính sách thân thiện với người nhập cư mang lại nhiều lợi ích cho các công ty công nghệ lớn. Họ có thể tuyển dụng được nhiều kĩ sư hơn,” nhà phân tích Tom Forte của DA Davidson, nhận định. CEO của các công ty như Google, Microsoft hay Tesla đều là người nhập cư.

Trung Quốc

Chính quyền của Tổng thống Trump khá cứng rắn với Trung Quốc và công nghệ, một số ví dụ có thể kể đến như đưa Huawei vào danh sách hạn chế thương mại hay yêu cầu TikTok bán mình. Bên cạnh đó, ông Trump cũng áp thuế quan cho hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ. Động thái này nhằm hướng các công ty phải cân nhắc lại việc duy trì sản xuất ở Trung Quốc.

Ảnh: WSJ

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích phố Wall nhận định chính quyền của ông Biden sẽ có những động thái mềm mỏng hơn về công nghệ và chính sách đối với Trung Quốc, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, nói.

Điều này có thể làm giảm nguy cơ mất người dùng Trung Quốc của các hãng công nghệ. Ví dụ, thị trường Trung Quốc đóng góp tới 15% tổng doanh số của Apple. Các công ty bán dẫn nhưu AMD hay Intel từ lâu cũng coi Trung Quốc là thị trường quan trọng. Kế hoạch “Sản xuất tại Mỹ” của Biden tập trung vào đầu tư sản xuất tại Mỹ cũng như đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Đầu tư

Ông Biden cam kết sẽ đầu tư 20 tỉ USD để xây dựng hạ tầng băng thông rộng cho các khu vực thiếu kết nối tốc độ cao. Điều này có thể giúp những hãng công nghệ lớn hưởng lợi khi mở rộng được tệp khách hàng của mình.

Thái Sơn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ong-lon-cong-nghe-mung-khi-ong-joe-biden-dac-cu-tong-thong-my-20201109002300265.html