Nhiều ông chồng nằng nặc đòi mua ô tô dù vợ ngăn cản và vẫn phải ở nhà thuê

Lấy lý do ô tô là phương tiện di chuyển phục vụ vợ con, thuận lợi cho công việc làm ăn, có động lực kiếm tiền nhiều hơn nên nhiều ông chồng vẫn quyết định mua ô tô bằng được dù nhà vẫn phải đi thuê.

Giận chồng ra mặt vì “ôm” hết tiền tiết kiệm mua xe

Là một nhân viên truyền thông, công việc phải di chuyển nhiều, thường xuyên phải gặp gỡ các đối tác làm ăn, anh Phạm Hưng vừa qua đã quyết định “ôm” hết số tiền có trong gia đình để sắm cho mình chiếc xe hơi cỡ nhỏ.

Anh cho biết: “Bản thân mình đã đam mê xe từ nhỏ, chính vì vậy sau khi lập gia đình ít năm đã quyết định dùng số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng để mua một chiếc xe ô tô dù gia đình vẫn đang đi thuê một căn hộ chung cư với giá 4,5 triệu đồng/tháng”.

“Mua nhà hay ô tô trước với tôi không quan trọng, quan trọng là cái nào phục vụ gia đình, công việc của mình tốt hơn. Do đặc thù công việc nên thường xuyên phải gặp đối tác nên tôi buộc phải mua ô tô để “nâng tầm”, cũng từ đó khiến công việc trở nên thuận lợi hơn. Còn với mục đích phục vụ gia đình thì tôi thấy khá tiện bởi nếu như những năm trước kia tôi phải di chuyển bằng xe khách về 2 quê nội ngoại khá xa, mất nhiều thời gian, nhiều bực bội. Nhưng năm nay, gia đình có xe riêng thì tất cả đều trở nên đơn giản hơn. Không chỉ thế, khi mình có xe rồi những hôm rét mướt, mưa phùn đưa đón vợ con đi học, đi làm cũng đỡ vất vả hơn”, anh Hưng chia sẻ thêm.

Sở hữu ô tô đang là mơ ước của nhiều người.

Sở hữu ô tô đang là mơ ước của nhiều người.

Tuy nhiên, quan niệm của anh Hưng lại không được vợ đồng tình bởi: “Vợ tôi cho rằng, sống ở đất khách quê người thì phải ổn định cuộc sống, có cái nhà để lấy chỗ chui ra chui vào mới yên tâm. Không chỉ thế, cô ấy còn liệt kê hàng loạt chi phí phát sinh như: Tiền thuê nhà, tiền thuê chỗ đỗ ô tô, tiền đổ xăng ô tô cũng gấp 10 lần so với xe máy, tiền phí cầu đường… nên ra sức ngăn cản”.

Tuy nhiên, trường hợp của anh Nguyễn Hưng bị vợ ngăn cản còn bình thường, nhiều gia đình vợ còn giận ra mặt, thậm chí cãi nhau trước quyết định của ông chồng.

Chị Phương Hà (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi bực tức nói: “Ông chồng tôi thấy bạn bè xung quanh ai cũng có xe nên suốt 2 năm nay sốt sắng lắm, ngày nào cũng lên mạng tìm hiểu về xe hơi rồi dụ tôi nên mua xe trước Tết. Tôi cứ ậm ừ vì nghĩ 2 vợ chồng qua Tết sẽ kiếm một dự án chung cư nào hợp lý để mua. Nhưng rồi, dịp này chồng cứ lấy lý do xe rẻ, giảm giá nhiều nên một ngày đẹp trời ông ấy dẫn tôi đi xem xe. Dù tôi phản đối kịch liệt, thậm chí giận ra mặt nhưng rồi ông ấy vẫn quyết định mua một chiếc xe nhỏ với tổng cả đăng ký là 470 triệu đồng”.

Chị Hà nói thêm: “Với số tiền đó, chúng tôi có thể mua một căn hộ chung cư trả góp, còn đằng này từ khi chồng mua xe lại suốt ngày đâm đầu vào độ xe, chăm sóc xe. Trong khi đó, sinh hoạt của cả gia đình cả tiền thuê nhà đã hơn 10 triệu đồng, giờ thêm chiếc xe phải “nuôi” thêm một khoản 4-5 triệu đồng nữa thấy vô lý quá”.

Tuy nhiên, chị Hà cũng không khỏi thừa nhận, có xe hơi thuận tiện hơn rất nhiều so với trước kia, từ việc đi mua sắm, đi chơi các địa điểm quanh Hà Nội, về quê hay đơn thuần là chồng đưa vợ đi làm mỗi khi trời rét mướt, đưa đón con cái cũng an toàn hơn rất nhiều.

Quan niệm gây nhiều tranh cãi

Ô tô giờ đây không còn được xem là thứ xa xỉ như trước kia, nhiều người xem như một phương tiện để di chuyển, phục vụ công việc, gia đình.

Quan niệm “an cư mới lạc nghiệp” với người ngoại tỉnh đổ về các thành phố lớn sinh sống luôn tồn tại nhiều năm nay. Cũng lý do này, nhiều vợ chồng trẻ phấn đấu, gom góp trong nhiều năm, thậm chí nhờ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các tổ chức tín dụng để mua một mảnh đất ngoại thành hay căn hộ chung cư nhỏ.

Quan niệm nên mua nhà trước hay ô tô trước vẫn đang gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, nhiều người chưa sở hữu nhà riêng nhưng có một số tiền nhất định lại vẫn quyết định mua ô tô trước với lý do an toàn, thuận tiện di chuyển, thuận tiện cho công việc cũng như có động lực “cày cuốc” kiếm tiền nên đã quyết định mua ô tô dù nhà vẫn phải đi thuê.

Nhà đất, căn hộ chung cư là tài sản, ô tô là tiêu sản, câu chuyện này đã và đang gây nhiều tranh cãi đối với nhiều người, đặc biệt các gia đình trẻ hiện nay.

Một chuyên gia bất động sản cho biết, quyết định thế nào là do quan niệm của mỗi người. Tuy nhiên, sở hữu nhà và xe hơi là mong ước của nhiều gia đình trẻ hiện nay song tùy vào hoàn cảnh mỗi nhà mà họ phải đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân.

Mộc Trà

Nguồn Người Đưa Tin: https://xe.nguoiduatin.vn/518/vi-sao-nhieu-ong-chong-nang-nac-mua-o-to-bang-duoc-mac-vo-can-354232.html