Nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân bị Canada trục xuất

Việc nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân bị trục xuất khỏi Canada đang cản trở nỗ lực của Ottawa trong việc tái bố trí người nhập cư trái phép ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Người di cư tại khu vực Cornwall ngày 20/8 sau khi vượt biên giới Canada-Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân bị trục xuất khỏi Canada đang cản trở nỗ lực của Ottawa trong việc tái bố trí người ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Người phát ngôn Bộ An toàn công cộng Canada Ralph Goodale ngày 20/11 đã viện dẫn luật pháp quốc tế và luật di trú nội địa của các quốc gia tại phần lớn các nước trên thế giới, trong đó quy định chính phủ các nước cho phép công dân của họ nhập cảnh.

Tuy nhiên, ông cho biết có một thực tế là một số nước đang từ chối cấp giấy thông hành hoặc tiếp nhận lại chính công dân nước họ.

Ông Goodale từ chối nêu đích danh các nước này với lý do việc công khai có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực ngoại giao mà Canada đang thúc đẩy nhằm thuyết phục các nước này thay đổi lập trường về vấn đề trục xuất.

Theo Cơ quan kiểm soát biên giới Canada (CBSA), danh sách các công dân nước ngoài nằm trong diện bị trục xuất khỏi quốc gia Bắc Mỹ này đã lên tới 15.000 người, giảm so với con số 20.000 người cách đây vài năm.

Trong khi đó, số lượng người bị trục xuất theo từng năm cũng đã giảm mạnh từ 19.000 trong năm 2012 còn 7.300 người trong năm 2016.

Các đối tượng nằm trong diện bị trục xuất bao gồm những người xin tị nạn bị từ chối, những người không thể được tiếp nhận vì lý do có tiền án, tiền sự hoặc mang mối đe dọa an ninh quốc gia.

Mặc dù giới chức Canada không công khai chi tiết danh sách các quốc gia từ chối tiếp nhận lại công dân, song Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nigeria, Haiti, Pakistan, Mexico, Somalia, Cuba và Jamaica vẫn được biết đến là những quốc gia đứng đầu trong danh sách các nước có công dân bị trục xuất khỏi quốc gia Bắc Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-nuoc-tu-choi-tiep-nhan-lai-cong-dan-bi-canada-truc-xuat/476285.vnp