Nhiều nước tiếp tục cảnh báo hạn chế công dân tới Trung Quốc

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, một loạt các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ra cảnh báo hạn chế công dân tới Trung Quốc cũng như có các biện pháp hạn chế xuất, nhập cảnh.

Lực lượng chức năng khử trùng phương tiện công cộng tại Trung Quốc, ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do 2019-nCoV lây lan (Ảnh: Xinhua)

Lực lượng chức năng khử trùng phương tiện công cộng tại Trung Quốc, ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do 2019-nCoV lây lan (Ảnh: Xinhua)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-1 cho biết công dân Mỹ nên "cân nhắc" các kế hoạch đến Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền Mỹ cho biết 110 người ở 26 bang đang ở trong diện phải kiểm tra và theo dõi nguy cơ nhiễm bệnh. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị giúp đỡ Trung Quốc nếu cần.

Trong khi đó, Chính phủ Canada cũng khuyến cáo công dân nên tránh đến tỉnh Hồ Bắc, nơi có "ổ dịch" virus 2019-nCoV Vũ Hán. Canada đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus chết người nói trên và đang theo dõi sát 19 trường hợp có nguy cơ cao khác.

Mông Cổ - nước phụ thuộc nhiều vào thương mại với Trung Quốc - đã cấm các phương tiện qua lại khu vực biên giới Trung Quốc, hủy các lớp học cho đến ngày 2-3 và đình chỉ các cuộc tụ họp công cộng lớn.

Tại khu vực Đông - Nam Á, Malaysia đã cấm du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc. Tại Philippines, chính quyền nước này cho biết đã tạm thời ngừng cấp thị thực du lịch cho các công dân Trung Quốc tới nước này.

Các nhà chức trách Singapore thông báo, từ trưa 29-1 sẽ dừng nhập cảnh hoặc quá cảnh đối với những du khách mới đã đến Hồ Bắc trong 14 ngày qua, cũng như những người mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp ở Hồ Bắc. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh Singapore đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm 2019-nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên bảy ca.

Quy định mới này ngừng việc cấp thị thực mới cho những người mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp tại Hồ Bắc, cũng như thị thực ngắn hạn trước đây và thị thực nhiều lần. Việc cấp thị thực quá cảnh cho những đối tượng nói trên cũng sẽ bị ngừng.

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra những bảo đảm rằng quốc gia Đông - Nam Á này có thể kiềm soát hoàn toàn sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra vì đã đẩy mạnh công tác giám sát và đánh giá tình hình.

Phát biểu trên truyền hình hôm 27-1, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, chính phủ đã kiểm soát 100% tình hình, đồng thời cho biết những biện pháp phòng ngừa của nước này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và việc soi chiếu thân nhiệt để sàng lọc hành khách quốc tế đã phát huy hiệu quả.

Theo Thủ tướng Prayut, trong số tám trường hợp nhiễm virus corona mới được ghi nhận ở Thái Lan, năm người đã bình phục và được xuất viện, và những bệnh nhân còn lại đang được theo dõi y tế chặt chẽ. Bộ Y tế nước này đã nâng mức độ khẩn cấp y tế lên mức cao nhất là cấp ba nhằm bảo đảm tất cả các cộng đồng trên toàn quốc cũng như các bệnh viện và sân bay có thể đối phó với sự lâu lan mạnh của dịch bệnh. Những biện pháp phòng ngừa khác cũng đã được áp dụng tại tất cả năm sân bay lớn ở Thái Lan, cũng như những khu vực khác như biên giới, bến cảng và cầu tàu nhằm tăng cường giám sát và soi chiếu thân nhiệt của hành khách đến từ Vũ Hán và những khu vực có nguy cơ cao khác ở Trung Quốc. Ông Prayut nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thông tin về dịch bệnh, không được có bất cứ sự che dấu nào, đồng thời nói rằng, các hệ thống khám chữa bệnh và y tế của Thái Lan đã được trang bị tốt để giám sát và ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Trong khi đó, tại Triều Tiên, báo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28-1 đưa tin nước này đã tăng cường các nỗ lực nhằm cách ly người bệnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV gây ra.

Theo tờ báo này, nhà chức trách Triều Tiên đang lập các kế hoạch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên, trong đó có việc tăng cường kiểm tra tại các khu vực biên giới, hải cảng và sân bay và đang giám sát chặt chẽ những công dân đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây để bảo đảm việc cách ly những công dân này trong trường hợp họ bị nghi ngờ nhiễm virus corona mới. Tờ báo trên nhấn mạnh những nỗ lực nhằm cách ly người bệnh đang được thực hiện để ngăn chặn virus corona mới thâm nhập vào nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Đức khuyên công dân của họ nên tránh du lịch không cần thiết đến Trung Quốc hoàn toàn.

Một chuyến bay đến Hoa Kỳ dự kiến rời Vũ Hán vào thứ ba với nhân viên lãnh sự và một số công dân Mỹ. Pháp có kế hoạch đưa công dân ra khỏi thành phố vào giữa tuần này. Nhật Bản cũng sẽ đưa công dân của mình về nước trong ngày 28-1.

Bỉ, Bangladesh, Ấn Độ và Tây Ban Nha cho biết họ đang làm việc để hồi hương công dân của họ, trong khi Đức đang xem xét khả năng này.

Virus 2019nCoV gây lo ngại toàn cầu vì nó giống với loại virus từng gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 làm hàng trăm người ở Trung Quốc đại lục và Hồng Công (Trung Quốc) thiệt mạng, cũng xuất phát từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Virus chủng mới trên được cho là đã lây lan từ động vật sang con người tại khu chợ ở thành phố Vũ Hán, sau đó truyền từ người sang người. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết chính xác cách thức truyền bệnh. Theo số liệu thống kê mới nhất của Trung Quốc, đã có 106 người tử vong và 4.515 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Theo các số liệu cập nhật, hiện có 106 ca tử vong vì virus corona chủng mới và hơn 4.500 người nhiễm bệnh. Các trường hợp có liên quan đến người từng đến Vũ Hán đã được xác nhận ở một chục quốc gia khác, từ Nhật Bản đến Mỹ. Trong một phát biểu tự phê bình trước công chúng, thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng thừa nhận sự quản lý khủng hoảng của thành phố "chưa đủ tốt" và cho biết ông sẵn sàng từ chức.

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, thị trường chứng khoán toàn cầu đã phản ứng tiêu cực, giá dầu mỏ cũng tụt xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua, và đồng Nhân dân tệ (NDT) mất giá mạnh do các nhà đầu tư lo ngại các thiệt hại đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì tác động của các lệnh cấm đi lại và kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Thị trường chứng khoán tại châu Á và châu Âu đều giảm điểm mạnh, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 2% điểm, mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ năm tháng trở lại đây. Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm hơn 2%. Chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm gần 1,6%.

N.T

Theo tổng hợp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43058902-nhieu-nuoc-tiep-tuc-canh-bao-han-che-cong-dan-toi-trung-quoc.html