Nhiều nước tham gia cứu trợ đập vỡ ở Lào

Từ khi dự án đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy được khởi công vào năm 2013, người dân tỉnh Attapeu đã nhiều lần phản đối việc chính quyền thu hồi đất vì mức đền bù thấp.

Theo hãng tin ABC Laos News, nhiều hộ dân bị thu hồi nhà cửa, ruộng vườn để xây dựng thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy hiện không có đất canh tác. Họ bức xúc vì không còn nguồn thu nhập ổn định, không có công ăn việc làm. Theo luật pháp Lào, người không chấp hành đúng quy định thu hồi đất của chính phủ có thể bị bắt giữ. Ảnh: Getty.

ABC Laos News cho biết những hộ dân này cũng chính là những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ vỡ đập hôm 23/7. Sự cố gây ngập lụt khiến hàng nghìn người chịu cảnh màn trời chiếu đất. Theo Tonamcha News, mực nước trong ngày 25/7 đã giảm, nhưng công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty.

Thông tin ban đầu cho thấy 6 bản ở tỉnh Attapeu với số dân cư 6.631 người chịu ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập, 131 người mất tích, 26 người thiệt mạng và 587 người mất nhà cửa. Ảnh: Tonamcha News.

Ngày 25/7, Không quân Hoàng gia Thái Lan gửi hàng tiếp tế đến khu vực ngập lụt. Máy bay vận tải C-130 đã mang theo 10.000 thùng nước, 2.000 chăn mền, 49 bộ lọc nước, lương thực, thực phẩm và một số loại thuốc men. Ảnh: Tonamcha News.

Chính phủ Thái Lan cũng chuẩn bị 5.000 mặt hàng viện trợ khác. 4 chuyến bay tiếp tế sẵn sàng cất cánh từ sân bay quốc tế Don Mueang, Thái Lan đến sân bay quốc tế Pakse, địa điểm gần khu vực ngập lụt nhất. Ảnh: Tonamcha News.

Chính phủ Nhật Bản cũng được yêu cầu trợ giúp các nạn nhân của vụ vỡ đập. Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào cho biết Tokyo đã viện trợ nhân đạo lều và chăn mền thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ảnh: Getty.

Cảnh tan hoang sau vỡ đập thủy điện dọc sông Mekong ở Lào

20h ngày 23/7, vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu, Lào. Khiến hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã chết.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-nuoc-tham-gia-cuu-tro-dap-vo-o-lao-post863452.html