Nhiều nước tăng cường trấn áp bạo lực

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 29-3, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã bắt giữ bốn nghi phạm khủng bố là thành viên nhóm Gia-ma An-sa-rút Đau-la tại Bi-ma, thuộc khu vực Tây Nu-xa Teng-ga-ra, liên quan vụ đánh bom liều chết ở thành phố Ma-ca-xa, tỉnh Nam Xu-la-uê-xi xảy ra một ngày trước đó. Trong khuôn khổ chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực ngoài thủ đô Gia-các-ta, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã phát hiện nhiều chất nổ liên quan vụ đánh bom liều chết trên đảo Xu-la-uê-xi.

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 29-3, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã bắt giữ bốn nghi phạm khủng bố là thành viên nhóm Gia-ma An-sa-rút Đau-la tại Bi-ma, thuộc khu vực Tây Nu-xa Teng-ga-ra, liên quan vụ đánh bom liều chết ở thành phố Ma-ca-xa, tỉnh Nam Xu-la-uê-xi xảy ra một ngày trước đó. Trong khuôn khổ chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực ngoài thủ đô Gia-các-ta, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã phát hiện nhiều chất nổ liên quan vụ đánh bom liều chết trên đảo Xu-la-uê-xi.

* Lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt ít nhất năm phiến quân có vũ trang, trong đó có hai phụ nữ, ở bang Ma-ha-ra-stra, tây nam nước này. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và phiến quân. Ba quả bom được cảnh sát tìm thấy sau khi phiến quân bỏ chạy.

* Cảnh sát Ca-na-đa cho biết, Y.Ban-đao-gô, nghi phạm tiến công bằng dao gây thương vong tại thành phố Van-cu-vơ ngày 27-3, đã bị buộc tội giết người. Tên này bị cáo buộc thực hiện vụ đâm dao làm ít nhất một người chết và sáu người bị thương. Đoạn ghi hình cho thấy, trước khi bị cảnh sát bắt giữ, đối tượng dùng dao tự đâm vào chân.

* Bộ Quốc phòng Mô-dăm-bích xác nhận hàng chục người chết trong các vụ tiến công thánh chiến nhằm vào thị trấn Pan-ma, thuộc tỉnh Ca-bô Đen-ga-đô ở miền bắc nước này. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Chính phủ Mô-dăm-bích kể từ khi xảy ra vụ tiến công. Quân đội Mô-dăm-bích cho biết đã giải cứu hàng trăm người, trong đó có nhiều công dân nước ngoài. Đụng độ khiến ít nhất bảy công nhân chết.

* Các nguồn tin quân đội Cốt Đi-voa cho biết, ba binh sĩ chết và bảy người bị thương trong vụ hai trạm kiểm soát quân sự ở miền bắc Cốt Đi-voa bị tiến công. Hai kẻ tiến công đã bị tiêu diệt và bốn người khác bị bắt giữ. Những kẻ tiến công đã được cho là đến từ nước láng giềng Buốc-ki-na Pha-xô.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-tang-cuong-tran-ap-bao-luc-640168/