Nhiều nước nới lỏng cảnh báo dịch

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến ngày 15-9, thế giới ghi nhận hơn 29.459.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó 932.997 người chết. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch, với 6.749.289 ca nhiễm và 199.000 người chết. Hiện Mỹ đã nới lỏng cảnh báo du lịch tới Trung Quốc sau khi ghi nhận nước này đạt tiến bộ trong công tác phòng, chống Covid-19.

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến ngày 15-9, thế giới ghi nhận hơn 29.459.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó 932.997 người chết. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch, với 6.749.289 ca nhiễm và 199.000 người chết. Hiện Mỹ đã nới lỏng cảnh báo du lịch tới Trung Quốc sau khi ghi nhận nước này đạt tiến bộ trong công tác phòng, chống Covid-19.

* Ngày 15-9, Trung Quốc phong tỏa thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới Mi-an-ma sau khi phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 tại đây. Một quan chức Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc cho biết, vắc-xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc phát triển sẽ sẵn sàng được sử dụng cho công chúng vào đầu tháng 11 tới.

* Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 15-9 cho biết, nước này đặt mục tiêu bảo đảm đủ vắc-xin phòng Covid-19 cho 30 triệu người, tương đương khoảng 60% dân số nước này. Các chuyên gia y tế ước tính, một người cần tiêm hai liều vắc-xin để có được khả năng miễn dịch.

* Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai các chuyến bay tạm thời kể từ tuần này nhằm giúp công dân Hàn Quốc tại Trung Quốc, đã về nước trong đợt dịch, có thể quay trở lại Trung Quốc. Tất cả các hành khách đều phải tuân thủ các quy định phòng dịch.

* Bộ Y tế Phi-li-pin ngày 15-9 xác nhận, nước này có thêm 3.544 ca nhiễm mới và thêm 34 người chết do Covid-19. Tổng số ca nhiễm ở Phi-li-pin tăng lên 269.407 ca, cao nhất Đông - Nam Á.

* Tại Ấn Độ, khoảng 30 nghị sĩ và hơn 50 nhân viên làm việc tại Quốc hội nước này mắc Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên gần năm triệu người.

* Thẩm phán liên bang tại Pen-xin-va-ni-a (Mỹ) ra phán quyết cho rằng, lệnh phong tỏa buộc các cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động và hạn chế tập trung đông người của thống đốc bang nhằm ứng phó dịch Covid-19 là “vi hiến”. Dịch Covid-19 đã cướp đi 7.800 sinh mạng tại bang này.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cảnh báo nước này vẫn “chưa thoát hiểm” và đề nghị các công dân thận trọng trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng trên toàn quốc. Trong những ngày qua, Ca-na-đa ghi nhận hơn 1.300 ca mắc mới, mức cao chưa từng có kể từ đầu hè đến nay.

* Thành phố Mác-xây và Boóc-đô, cùng các vùng rộng lớn hơn của Pháp thông báo một loạt biện pháp hạn chế tụ tập nơi công cộng trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở nước này. Các công ty được khuyến khích cho nhân viên làm việc ở nhà.

* Bộ trưởng Nội vụ Anh P.Pa-ten cho biết, các xét nghiệm Covid-19 sẵn sàng được tiến hành đối với người dân trong các khu vực địa phương của nước này, trong bối cảnh các báo cáo cho biết, những người sống tại các “điểm nóng” dịch bệnh và nhân viên tại các bệnh viện đang phải vật lộn để được xét nghiệm.

* Ru-ma-ni mở cửa lại trường học sau sáu tháng đóng cửa. Các học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang do số ca nhiễm Covid-19 tại nước này vẫn có xu hướng tăng lên. Ru-ma-ni có hơn 104.000 ca nhiễm, số ca nhiễm mới vượt 1.000 ca/ngày kể từ tháng 7.

* Ngày 15-9, Nga ghi nhận 5.529 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này lên 1.073.849 người, đứng thứ tư thế giới. 150 người chết trong 24 giờ qua, nâng số người chết do Covid-19 ở Nga lên 18.785 người.

* Tại khu vực Trung Đông, Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Đu-bai, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), đã nối lại các chuyến bay có điểm đến tại Ma-rốc và Nga trong tháng này. Hãng đang tổ chức lại mạng lưới sau khi nhận được hai tỷ USD hỗ trợ từ Chính phủ UAE.

* I-xra-en ghi nhận thêm 4.764 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 160.368 ca. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

* Chính phủ Gioóc-đa-ni thông báo quyết định đóng cửa hầu hết trường học, nhà hàng, quán cà-phê và nhà thờ Hồi giáo trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 17-9, do số ca nhiễm gia tăng ở nước này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-noi-long-canh-bao-dich-616888/