Nhiều nước ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc

Nhiều hãng hàng không đã ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra đang tăng theo giờ - Ảnh: Reuters

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra đang tăng theo giờ - Ảnh: Reuters

Ngày 30/1, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập thông báo hãng hàng không Egyptair của nước này ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/2.

Korean Air - hãng hàng không lớn nhất của của Hàn Quốc cũng cho biết sẽ ngừng một số chuyến bay tới Trung Quốc đại lục, bắt đầu từ ngày 2/2. Trong một tuyên bố, hãng này thông báo sẽ ngừng các chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon đi Hoàng Sơn, Trương Gia Giới, Côn Minh... trong khi các chuyến bay từ Busan tới thủ đô Bắc Kinh và Nam Kinh cũng như các chuyến từ Jeju đi Bắc Kinh vẫn hoạt động. Hãng cũng thông báo giảm số chuyến bay từ Incheon đi Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thẩm Dương và các chuyến từ Busan đi Thanh Đảo và Thượng Hải.

Trước đó, hãng Lion Air của Indonesia - hãng hàng không lớn nhất Đông Nam Á tính theo quy mô phi đội máy bay - thông báo tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Người phát ngôn của Lion Air nêu rõ: "Tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc sẽ tạm thời bị đình chỉ kể từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo". Kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay đến 15 thành phố của Trung Quốc.

Hãng hàng không British Airways của Anh cho biết đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục. Hãng hàng không này hiện khai thác các chuyến bay khởi hành hằng ngày từ sân bay Heathrow ở thủ đô London tới các thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh.

Hãng hàng không Urals Airlines của Nga cũng đã cắt giảm một số dịch vụ đối với du khách Trung Quốc tới các điểm đến nổi tiếng ở châu Âu, trong đó có Paris (Pháp) và Rome (Italy), sau khi tạm ngừng khai thác các chuyến bay tới nhiều điểm đến ở Trung Quốc.

Trước đó, ngày 28/1, hãng hàng không Mỹ United Airlines thông báo cắt giảm các chuyến bay từ 3 thành phố của Mỹ tới Bắc Kinh, Thượng Hải và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong của Trung Quốc kể từ ngày 1/2. Quyết định này được đưa ra do nhu cầu của hành khách đến các địa điểm này giảm mạnh sau khi giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân tránh tới Trung Quốc trong thời điểm này.

Hãng hàng không quốc gia Phần Lan Finnair - chuyên cung cấp các chặng bay ngắn giữa châu Âu và châu Á - cũng quyết định đình chỉ một số chuyến bay đến Trung Quốc kể từ ngày 5/2 đến hết tháng 3 tới. Hiện Finnair vẫn tiếp tục khai thác chặng bay hằng ngày tới Bắc Kinh và Thượng Hải, 2 chuyến bay mỗi ngày tới Hong Kong và 2 chuyến bay mỗi tuần tới Quảng Châu.

Hãng hàng không Air France của Pháp đã đình chỉ 3 chuyến bay hằng tuần tới thành phố Vũ Hán kể từ ngày 24/1 và chỉ khai thác 23 chuyến bay mỗi tuần đến Bắc Kinh và Thượng Hải.

Tạm ngừng cấp thị thực

Không chỉ ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, một số nước đã tạm ngừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.

Ngày 30/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký quyết định đóng cửa biên giới tại khu vực Viễn Đông của Nga nhằm ngăn ngừa lây lan virus corona. Cũng trong ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này sẽ tạm ngừng cấp thị thực điện tử cho các công dân Trung Quốc.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Golikova cho biết hoạt động vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và Nga, ngoại trừ các chặng Moskva-Bắc Kinh và ngược lại, sẽ tạm ngừng từ 0h (giờ Moskva) ngày 31/1 do nguy cơ lây lan virus corona. Ngoài ra, các trường đại học của Nga sẽ được yêu cầu kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 1/3 cho các sinh viên Trung Quốc về nước đón Năm mới.

Chính phủ Kazakhstan ngày 29/1 thông báo ngừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc và sẽ chặn tất cả các tuyến giao thông lớn kết nối với Trung Quốc nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.

Theo thông báo, các chuyến xe khách qua biên giới giữa Kazakhstan và Trung Quốc sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 29/1, trong khi các chuyến bay định kỳ giữa hai nước cũng bị đình chỉ từ ngày 3/2. Cuối tuần qua, dịch vụ đường sắt từ Kazakhstan tới Trung Quốc đã ngừng hoạt động. Nhà chức trách Kazakhstan cũng đã đóng cửa khu vực giao thương tại cửa khẩu Khorgos bên phía Kazakhstan.

Chính quyền Philippines cho biết đã tạm thời ngừng cấp thị thực du lịch cho các công dân Trung Quốc tới nước này.

Trước đó, hôm 27/1, Mông Cổ đã quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc, không cho phép ô tô và khách bộ hành qua biên giới, đồng thời đóng của tất cả các trường học.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11h ngày 31/1/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 9.832, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 9.699
- Tổng số trường hợp tử vong: 213, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 213
- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 133
- 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ) vào rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

BT(tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/nhieu-nuoc-ngung-cac-chuyen-bay-den-va-di-tu-trung-quoc/386166.vgp