Nhiều nước muốn mua S-400: Tại sao Mỹ lo sợ?

Chuyên gia quấn sự Vladimir Yazikov cho rằng, sự xuất hiện của các loại vũ khí hiện đại của Nga tạo sức ép lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Phương tiện truyền thông Mỹ cho biết rằng, hàng chục quốc gia đang muốn mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và đặc biệt các nước này không bị đe dọa bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga.

Chuyên gia Yazikov nhận định rằng, gần đây vị trí, vai trò địa chính trị của Mỹ trên thế giới có xu hướng giảm dần và đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu vũ khí của nước này.

“Hoa Kỳ không còn thống trị thế giới như họ đã làm được cách đây 10 năm. Một thế giới đa cực đã bắt đầu hình thành thể hiện trong các quan hệ quốc tế.

Ví dụ, người Pháp kiên quyết muốn thành lập một đội quân châu Âu riêng, còn Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Mỹ và quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hy Lạp là một thành viên của liên minh NATO nhưng lại mua hệ thống S-300 của Nga... Tất cả những thay đổi này buộc Hoa Kỳ phải quan tâm, lo lắng.

Các hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ được đánh giá khá tốt với các tính năng đặc trưng nhưng so với hệ thống hiện đại S-400 hệ thống của Mỹ còn thua kém nhiều khía cạnh.

Ngoài ra một tiêu chí khiến khách hàng chuyển sang mua hệ thống phòng không của Nga đó là giá cả hợp lý.

Hệ thống hiện đại của Nga được đánh giá tốt nhất thế giới hiện nay nhưng có giá thấp hơn cả hệ thống phòng thủ của Mỹ”, chuyên gia Yazikov cho biết.

Trong khi đó chuyên gia quân sự Igor Korotchenko, người đứng đầu tạp chí “Quốc phòng” cho rằng, lý do khiến nhiều nước chuyển sang chọn S-400 đó là vì nó có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Hoa Kỳ.

S-400 không chỉ có khả năng đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ mà còn có thể chiến đấu hiệu quả với các máy bay thế hệ thứ 5 như F-35 và F-22.

Các chuyên gia này khẳng định rằng, tình hình chính trị trên thế giới hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành xuất khẩu vũ khí, trang bị quân sự của Hoa Kỳ.

Người Mỹ luôn ủng hộ tăng số lượng các nước thành viên NATO, khi đó đồng minh của họ sẽ càng nhiều và họ sẽ phải mua vũ khí của Hoa Kỳ, hoặc họ bán vũ khí nhờ xuất hiện các cuộc xung đột trên thế giới. Bằng cách này họ trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng đầu thế giới.

Liên Xô sau khi sụp đổ đã mất thị trường của mình nhưng hiện nay tình hình đang trở nên triển vọng hơn. Vũ khí Nga đang cạnh tranh sòng phẳng với Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nước trên thế giới, trong đó có các đồng minh của Mỹ.

Việc các nước đồng minh NATO muốn mua S-400 của Nga khiến Mỹ lo lắng không chỉ vì khả năng của S-400 mà vì ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Sự phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu quan trong trong lĩnh vực quốc phòng của Nga tạo điều kiện cho nhiều nước trên thế giới có thêm lựa chọn mới.

Nếu hàng chục năm trước các đồng minh buộc phải sử dụng vũ khí của Mỹ, thì hiện nay họ sẽ có nhiều lựa chọn và tất nhiên vũ khí Nga tốt, giá cả hợp lý họ sẽ chọn Nga. Vì vậy rõ ràng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ đứng trước thách thức mới, chuyên gia Yazikov kết luận.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nhieu-nuoc-muon-mua-s-400-tai-sao-my-lo-so-3369298/