Nhiều nước mời chào dân Hồng Kông

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 2-7 cho biết nước ông có thể nối gót Anh cấp thị thực cho công dân Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu này.

Ông Morrison cho rằng những diễn biến ở Hồng Kông rất đáng lo ngại và chính phủ Úc đã chủ động xem xét các đề xuất hỗ trợ từ vài tuần trước nhưng không cho biết chi tiết. Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Canberra hôm 2-7 đã bác bỏ những chỉ trích nhằm vào luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông, đồng thời cảnh báo Úc ngừng can thiệp.

Một ngày trước đó, theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng luật an ninh mới vi phạm "rõ ràng và nghiêm trọng" Tuyên bố chung giữa Anh và Trung Quốc năm 1984. Để rộng cửa đón gần 3 triệu công dân Hồng Kông đến Anh, nước này có thể cấp thị thực cho công dân Hồng Kông giữ hộ chiếu Anh ở nước ngoài (BNO) cùng gia đình đến sống và làm việc ở đây trong 5 năm, rồi sau đó được phép nộp đơn xin cấp quốc tịch.

Reuters cho biết khoảng 3 triệu công dân Hồng Kông đã có hoặc đủ điều kiện để xin cấp hộ chiếu BNO. Phản ứng gay gắt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 2-7 khẳng định Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, bất kỳ nước nào cũng không có quyền can thiệp và các biện pháp đối phó tương ứng sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Người biểu tình xuống đường phản đối luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông hôm 1-7 Ảnh: REUTERS

Người biểu tình xuống đường phản đối luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông hôm 1-7 Ảnh: REUTERS

Ngoài Anh và Úc, Đài Loan cũng thành lập Văn phòng Dịch vụ và Giao lưu Đài Loan - Hồng Kông tại Đài Bắc hôm 1-7 nhằm hỗ trợ những người dân Hồng Kông muốn rời khỏi đặc khu. Ông Chen Ming-tong, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, cho hay Đài Loan hoan nghênh các công ty đa quốc gia chuyển trụ sở đến đây. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với các quan chức đại lục có liên quan đến luật an ninh Hồng Kông.

Theo đài CNBC, khoảng 370 người biểu tình đã bị bắt hôm 1-7, trong đó có 10 người vi phạm luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng ngàn người biểu tình ở Hồng Kông. Giới chuyên gia pháp lý Hồng Kông lo ngại luật mới sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng đối với một hệ thống pháp lý từ lâu được xem là nền tảng cho sự thành công của thành phố này trên toàn cầu.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhieu-nuoc-moi-chao-dan-hong-kong-20200702222312888.htm