Nhiều nước lên án mạnh mẽ vụ xả súng tại New Zealand làm 49 người thiệt mạng

Nhà Trắng chỉ trích mạnh mẽ vụ xả súng kinh hoàng ở TP Christchurch, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính phủ New Zealand chống lại hành động thù hận xấu xa này.

Ngày 15/3, các nhà lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đồng loạt lên án mạnh mẽ hai vụ khủng bố thánh đường Hồi giáo đẫm máu ở New Zealand, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước New Zealand.

Vụ xả súng tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch hôm 15/3 khiến 49 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ảnh: CNN

Vụ xả súng tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch hôm 15/3 khiến 49 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ảnh: CNN

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chia buồn tới Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern về vụ xả súng ở TP Christchurch. Tổng thống Putin cho rằng, vụ tấn công nhằm vào những người dân thường này đặc biệt tàn bạo và bất cần đạo lý, đồng thời bày tỏ hy vọng các thủ phạm sẽ sớm bị nghiêm trị.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow bị sốc trước các cuộc tấn công khủng bố ở TP Christchurch và gửi lời chia buồn và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ người dân và chính phủ New Zealand.

Cũng trong ngày 15/3, viết trên trang Twitter, Tổng thống Donald Trump gửi lời chia buồn tới người dân New Zealand sau vụ tàn sát khủng khiếp ở 2 nhà thờ Hồi giáo khiến 49 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ New Zealand trong khả năng của mình.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Christchurch và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Bà Sanders cũng khẳng định Mỹ luôn bên cạnh người dân và Chính phủ New Zealand chống lại các hành động hận thù như vậy.

Tại Australia - nước láng giềng với New Zealand, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng xác nhận, một trong các nghi can bị bắt giữ là công dân Australia, đồng thời nói rằng kẻ xả súng đẫm máu tại 2 đền thờ Hồi giáo ở Christchurch là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố, sinh ra tại Australia.

Thủ tướng Scott Morrison viết trên Twitter “không có chỗ cho sự thù ghét là mầm mống của sự cực đoan, khủng bố bạo lực” ở New Zealand, và ra lệnh treo cờ rủ ở Australia để chia buồn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng hôm 15/3.

Ở Pháp, nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất ở Tây Âu và từng chịu các vụ khủng bố đẫm máu năm 2015 và 2016, cảnh sát sẽ tuần tra quanh các điểm cầu nguyện.

Tổng thống Emmanuel Macron viết trên Twitter, Pháp “chống lại mọi sự cực đoan và sẽ cùng với các đối tác để chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ đồng cảm sâu sắc sau khi nghe thông tin về vụ tấn công, đồng thời chia sẻ với những nạn nhân. “Thay mặt cho Vương quốc Anh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân New Zealand sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Christchurch. Sự quan tâm của tôi luôn dành cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực bệnh hoạn này”- bà May viết trên Twitter.

Hàng loạt các quốc gia đạo Hồi đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với các vụ xả súng xảy ra tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Đại sứ Indonesia tại New Zealand, Tantowi Yahya, đã nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định có bao nhiêu người Indonesia là nạn nhân của vụ xả súng.

Tại Malaysia, ông Anwar Ibrahim, lãnh đạo đảng lớn nhất ở quốc gia này, đã mô tả vụ tấn công là “thảm kịch màu đen đeo bám nhân loại và nền hòa bình thế giới”. Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đều bày tỏ sốc nặng, cực lực lên án các vụ tấn công khủng bố thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ mau chóng hồi phục.

Các nhóm cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới cũng bày tỏ sự phẫn nỗ trước vụ thảm sát tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, gửi lời chia buồn tới những nạn nhân và cảnh báo về nguy cơ xuất hiện thêm các vụ tấn công mới và nhà thờ.

"Đây thực sự là một ngày rất buồn cho tất cả chúng tôi" - ông I.H. Kauser, Chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya tại Australia phát biểu. "Điều quan trọng là tại thời điểm này, tất cả chúng ta cùng đoàn kết chống lại sự thù hận, chia rẽ và cố chấp".

Giới chức New Zealand cho biết, các vụ xả súng xảy ra chiều 15/3 (giờ địa phương) tại thánh đường Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch và thánh đường Linwood Masjid ở khu ngoại ô TP Christchurch đã cướp đi sinh mạng của 49 người và làm hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush phát biểu tại buổi họp báo về vụ tấn công ở thủ đô Wellington.

Một tay súng nam tự nhận mình là người Australia, Brenton Tarrant, 28 tuổi. Trên một tài khoản Twitter hiện đã bị xóa bỏ, Tarrant đã cho đăng tải nhiều bức ảnh dường như là các tạp chí về súng máy và một đường link dẫn tới một bản tuyên bố các hành động của hắn. Tài liệu gồm 87 trang này bắt đầu bằng việc trích dẫn một bài thơ của Dylan Thomas, sau đó là những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Theo truyền thông New Zealand, kẻ xả súng thậm chí còn phát trực tiếp trên mạng (livestream) các hành động tội ác của hắn trong 17 phút”.

Ngay trong ngày 15/3, cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 4 đối tượng gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ. Lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa các thiết bị nổ gài trên xe của các nghi phạm này. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, 4 nghi phạm bị bắt giữ không nằm trong danh sách theo dõi về an ninh trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo khẩn ngay sau vụ tấn công đẫm máu, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mô tả các vụ xả súng là tấn công khủng bố, đồng thời gọi hôm nay là "một trong những ngày đen tối nhất" của đất nước. Trong thông điệp gửi đến cộng đồng Hồi giáo New Zealand, Thủ tướng Ardern cũng kêu gọi người dân không chia sẻ nội dung về các nghi phạm gây tâm lý thù hằn lên mạng xã hội.

Nguyễn Phương (Theo CNN, Sputnik)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-my-len-an-manh-me-vu-xa-sung-tai-new-zealand-lam-49-nguoi-thiet-mang-338570.html