Nhiều nước kéo dài tình trạng khẩn cấp do dịch

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 29-11, toàn thế giới ghi nhận hơn 62,6 triệu ca nhiễm Covid-19 sau khi có thêm gần 570 nghìn ca trong 24 giờ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 29-11, toàn thế giới ghi nhận hơn 62,6 triệu ca nhiễm Covid-19 sau khi có thêm gần 570 nghìn ca trong 24 giờ.

Tổng số người chết do Covid-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1,46 triệu ca. Mỹ ghi nhận 205.557 ca Covid-19 trong 24 giờ. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ, khiến tổng số ca mắc trên cả nước lên hơn 13,6 triệu ca. Thành phố Xan Phran-xi-xcô nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh từ màu đỏ lên mức cao nhất mầu tím.

* Người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Ca-na-đa T.Tam dự báo, quốc gia Bắc Mỹ này đang tiến tới 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày vào giữa tháng 12 tới. Nhiều ổ dịch lớn bùng phát tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện và cộng đồng thổ dân ở các vùng sâu, vùng xa.

* Khu vực Nam Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 73.317 ca nhiễm và 1.045 người chết. Riêng Bra-xin chiếm gần 70% số ca nhiễm mới trong ngày toàn khu vực. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Bra-xin là 6,29 triệu ca.

* Chính phủ Pê-ru tuyên bố kéo dài thêm 90 ngày tình trạng khẩn cấp y tế cho đến đầu tháng 3 năm 2021 để bảo đảm tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch. Tuy nhiên, nước này nới lỏng một số hạn chế trong ngành dịch vụ và du lịch, cho phép các ngành vận tải hàng không, đường bộ và đường biển khôi phục lại công suất hoạt động lên 100%, thay vì 50% như hiện nay.

* Khu vực châu Âu xác định có hơn 193 nghìn ca nhiễm mới trong 24 giờ. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, toàn châu Âu đã ghi nhận tổng cộng 16,92 triệu ca nhiễm và 386.694 người chết. Hiện “lục địa già” cũng là khu vực có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

* Bộ Nội vụ Áo cho biết, gần 1.000 bệnh nhân Covid-19 đã chết tại nước này từ ngày 18 đến 28-11. Số người chết tăng từ 2.054 ca lên 3.018 trong 10 ngày, với 132 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua.

* Chánh văn phòng Nội các Anh cho biết, các bệnh viện tại xứ Inh-lân có nguy cơ bị quá tải nếu các nhà lập pháp không ủng hộ kế hoạch triển khai các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn đại dịch. Theo kế hoạch này, hơn 20 triệu người ở Inh-lân sẽ phải sống chung với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất sau khi lệnh phong tỏa toàn khu vực này kết thúc vào ngày 2-12 tới.

* Bộ trưởng Y tế Séc G.Blát-ni cho biết, chính phủ nước này sẽ cho phép các nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại vào ngày 3-12 tới, khi làn sóng dịch Covid-19 giảm. Mức độ cảnh báo rủi ro cũng giảm một bậc xuống mức 3 trong thang 5 mức độ.

* Dịch Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến đáng lo ngại khi số người chết liên tiếp trong sáu ngày ghi nhận những mốc cao nhất từ trước tới nay. Số ca mắc mới trong ngày cũng tăng ở mức cao chưa từng thấy với 30.103 ca trong 24 giờ qua.

* Với gần 126 nghìn ca nhiễm mới trong 24 giờ, số ca nhiễm tại châu Á là 16,5 triệu. Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất với gần 9,4 triệu ca. Trong 24 giờ, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao, gần 40 nghìn ca.

* Ngày 29-11, Bộ Y tế Cam-pu-chia xác nhận bảy ca mắc bệnh Covid-19, trong đó có sáu người là thành viên gia đình một phụ nữ có xét nghiệm dương tính với Covid-19 và người này đã đi mua sắm ở siêu thị. Cam-
pu-chia phát hiện tổng số 308 người mắc Covid-19.

* Tính tới ngày 29-11, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Phi lên tới 2,16 triệu ca. Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất tại “lục địa đen” với 778.571 ca.

* Nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới, Viện Serum của Ấn Độ thông báo sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 trong vòng hai tuần tới. Theo kế hoạch, Viện Serum sẽ sớm cung cấp 200 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho thế giới, với giá cao nhất là 3 USD/liều.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-keo-dai-tinh-trang-khan-cap-do-dich-626251/