Nhiều nước gia hạn lệnh phong tỏa để phòng dịch

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, Đức có thể phải áp đặt một đợt phong tỏa dài hơn nếu chính quyền các bang không thực hiện đồng bộ và nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch Covid-19. Trước đó, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Thủ tướng A.Méc-ken và lãnh đạo 16 bang của Đức nhất trí gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến cuối tháng 1-2021.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, Đức có thể phải áp đặt một đợt phong tỏa dài hơn nếu chính quyền các bang không thực hiện đồng bộ và nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch Covid-19. Trước đó, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Thủ tướng A.Méc-ken và lãnh đạo 16 bang của Đức nhất trí gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến cuối tháng 1-2021.

* Bộ Y tế Séc thông báo, Chính phủ Séc quyết định duy trì các biện pháp hạn chế trên cả nước ở mức nghiêm ngặt nhất ít nhất đến ngày 22-1 tới, thay vì đến ngày 10-1 theo như kế hoạch ban đầu. Chính phủ Séc đang tiến hành thảo luận về chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

* Thủ tướng Pháp G.Ca-xtếch cho biết, sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới với Anh cho đến khi có thông báo mới. Pháp đã đóng cửa biên giới với Anh kể từ ngày 20-12-2020. Trong thời gian này, chỉ có một số ít nhóm người được phép qua lại cửa khẩu với điều kiện phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng ba ngày trước đó.

* Thành phố Bri-xbên và một số khu vực lân cận thuộc bang Quyn-xlen của Ô-xtrây-li-a sẽ bị phong tỏa trong vòng ba ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 8-1, sau khi một trường hợp lây nhiễm biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 được phát hiện trong cộng đồng. Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn đã ủng hộ động thái mới nhất của chính quyền bang Quyn-xlen.

* Từ khu vực châu Mỹ, chính quyền thủ đô Bô-gô-ta của Cô-lôm-bi-a ban bố tình trạng báo động đỏ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Thị trưởng Bô-gô-ta nêu rõ, chính quyền thành phố áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm đến hết ngày 17-1 tới; cảnh báo Bô-gô-ta đang đối mặt làn sóng thứ hai của dịch Covid-19.

* Tại Trung Đông, Li-băng bắt đầu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Các nước Trung Đông đang ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới Covid-19. Tại Li-băng, số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 7-1 ở mức cao nhất từ trước đến nay với 4.774 ca. Cùng ngày, I-xra-en ghi nhận thêm 7.942 ca nhiễm mới.

* Chính quyền các tỉnh Ô-xa-ca, Hi-ô-gô và Ki-ô-tô của Nhật Bản đang cân nhắc khả năng kiến nghị chính phủ mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh này trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản quyết định lùi thời gian nối lại chương trình kích cầu du lịch nội địa sau ngày 7-2 tới.

* Ngày 8-1, Anh công bố kế hoạch yêu cầu khách quốc tế tới xứ Inh-lân phải bắt buộc làm xét nghiệm Covid-19. Trước tình hình số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng đột biến, xứ Inh-lân đã siết chặt lệnh phong tỏa, theo đó các trường học và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa trong ít nhất sáu tuần.

* Bộ Y tế Mê-hi-cô thông báo, trong tổng số hơn 58.000 người đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech tại nước này, có 110 người gặp phản ứng mạnh với các triệu chứng như phát ban, co giật, đau đầu và khó thở. Trong số này, chỉ có năm trường hợp phải nhập viện để điều trị di chứng.

* Tại Ca-na-đa, lực lượng vũ trang đã nhận đủ lượng vắc-xin của Hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) để tiêm cho 1.200 quân nhân. Nhóm đầu tiên được ưu tiên tiêm vắc-xin là đội ngũ quân y làm việc tại các phòng khám có nguy cơ lây nhiễm cao và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Nhóm ưu tiên thứ hai bao gồm các binh lính, sĩ quan giúp phân phối vắc-xin Covid-19 trên khắp Ca-na-đa.

* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu thông báo, tất cả người dân trên 16 tuổi tại nước này sẽ được cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 trước cuối tháng 3 tới. Thủ tướng I-xra-en cũng cho biết, Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) đã đồng ý tăng số lượng vắc-xin sản xuất cho nước này.

* Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn xác nhận, hiện đã có 1,5 triệu người dân nước này được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên ngừa Covid-19. Ông B.Giôn-xơn cũng cho biết, hơn 1.000 phòng khám trên toàn nước Anh sẽ tiêm chủng cho hàng trăm nghìn người mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 15-1 tới.

* Nước Mỹ chứng kiến một ngày có số ca nhiễm, chết và nhập viện vì Covid-19 cao nhất từ trước đến nay. Ngày 7-1, trong 24 giờ, Mỹ ghi nhận thêm 299.904 ca nhiễm mới và 3.844 ca chết do Covid-19. Số người phải nhập viện trong một ngày tại Mỹ ở mức cao mới là hơn 132.400 ca. Cùng ngày, chính quyền bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ phải huy động 166 xe đông lạnh tới các bệnh viện để làm xe bảo quản tạm thời thi thể bệnh nhân Covid-19.

* Tại Bra-xin, số người chết do Covid-19 tính đến ngày 7-1 vượt quá 200.000 người. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Bra-xin hiện vẫn chưa ấn định ngày bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Bộ Y tế nước này cho biết, Bra-xin có thể bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 sớm nhất là trước ngày 20-1 tới.

* Tại Hàn Quốc, làn sóng dịch bệnh thứ ba đang có dấu hiệu giảm dần, sau khi nước này trải qua đỉnh dịch trong bối cảnh chính phủ áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, cần tiếp tục duy trì cảnh giác khi vẫn phát hiện các ổ dịch ở những trung tâm dưỡng lão, nhà thờ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-gia-han-lenh-phong-toa-de-phong-dich-631203/