Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục

Hơn 3 tháng kể từ khi khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lây lan biến Covid-19 thành đại dịch với hơn 210.000 người tại 176 quốc gia, vùng lãnh thổ nhiễm bệnh, ngày 18-3 Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong khi nhiều nước đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh cao kỷ lục.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc ngày 18-3 thông báo Trung Quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn của NHC, ông Mễ Phong cho biết toàn bộ 21 ca nghi ngờ nhiễm virus Covid-19 trên khắp đại lục trong ngày 17-3 đều là các ca từ nước ngoài. Tâm dịch Hồ Bắc cũng thông báo không có ca bệnh mới nào trong 13 ngày liên tiếp tại các khu vực ở ngoài thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng không có trường hợp bệnh nghi ngờ mới nào trong hai ngày liên tiếp và không còn ca nghi ngờ nào trong ngày 17-3.

Nhân viên khử trùng tại khu giải trí Sea World, Jakarta, Indonesia

Nhân viên khử trùng tại khu giải trí Sea World, Jakarta, Indonesia

Indonesia, Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục

Indonesia hiện đang là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số người tử vong và đứng đầu thế giới về tỷ lệ tử vong (8,37%) do đại dịch. Ngày 19-3, ông Achmad Yurianto, quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết, Indonesia ghi nhận thêm 82 ca nhiễm Covid-19, mức tăng cao nhất trong ngày tại quốc gia Đông Nam Á này, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 309 người. Ông Achmad Yurianto cũng cho hay,

Indonesia ghi nhận thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này con số 25, phần lớn ở Thủ đô Jakarta. Các tỉnh như Tây Java, Đông Java và Quần đảo Riau cũng ghi nhận thêm các trường hợp mới mắc Covid-19, trong khi đó 15 bệnh nhân đã được xuất viện.

Cũng trong ngày 19-3, Thái Lan xác nhận thêm 60 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 272. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Tổng giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan Suwannachai cho biết số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 19-3 chia làm hai nhóm, gồm nhóm 43 ca có liên quan tới các ca nhiễm đã được xác nhận trước đó và nhóm còn lại 17 ca là những người đến từ các quốc gia Italia, Malaysia, Nhật Bản, Iran và Đài Loan (Trung Quốc). Tới nay, quốc gia này ghi nhận 1 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã yêu cầu tất cả các hành khách, kể cả người dân nước này lẫn người nước ngoài, phải trình giấy chứng nhận không bị Covid-19 và bảo hiểm Covid-19 trước khi lên máy bay tới Thái Lan. Theo CAAT, hành khách đã từng đến Trung Quốc, Iran, Italia hoặc Hàn Quốc trong vòng 14 ngày sẽ bị cách ly. Khi hành khách làm thủ tục lên máy bay, các hãng hàng không phải kiểm tra xem liệu họ có đến những vùng dịch Covid trong vòng 14 ngày trước hay không. Những hành khách không trình được các giấy tờ cần thiết sẽ không được phép lên máy bay để tới Thái Lan.

Số ca nhiễm ở Malaysia tăng lên 900 người

Malaysia ngày 19-3 cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã tăng thêm 110 người, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên cả nước lên 900 người. Hầu hết các ca nhiễm mới đều liên quan tới một sự kiện tôn giáo thu hút 16.000 người tham gia từ ngày 27-2 đến 1-3 vừa qua.

Malaysia bắt đầu áp dụng lệnh hạn chế đi lại, đóng cửa các cơ sở kinh doanh trừ những nơi cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời tạm hoãn tất cả các cuộc tụ tập đông người từ ngày 18 cho đến hết ngày 31-3. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã kêu gọi người dân tích cực hợp tác, thực hiện các chỉ thị liên quan mệnh lệnh nói trên. Ông Muhyiddin cũng cảnh báo nếu tình hình không được cải thiện, Malaysia có thể kéo dài thời gian thực hiện mệnh lệnh này. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết nếu tình hình không chuyển biến, kể cả khi số người chấp hành tăng lên đến 70%, khả năng lớn quân đội sẽ được huy động nhập cuộc. Theo truyền thông Malaysia, trong ngày đầu tiên thực hiện mệnh lệnh kiểm soát di chuyển nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang lan rộng, mới chỉ có khoảng 60% người dân nước này chấp hành.

Bộ Y tế Philippines cũng xác nhận thêm 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 217 ca. Hiện hơn 50% dân số quốc gia này đang trong giai đoạn đầu của giai đoạn hạn chế đi lại kéo dài một tháng.

475 người tử vong/ngày, Italia dựng bệnh viện dã chiến

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, trong ngày 18-3, nước này ghi nhận thêm 4.207 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 35.713 trường hợp. Số ca tử vong do Covid-19 tăng lên 2.978 trường hợp (tăng 475 ca), có 4.025 ca hồi phục (tăng 1.084 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 14.363 ca nhập viện, 2.257 ca phải điều trị tích cực và 12.090 ca cách ly tại nhà. Vùng tâm dịch Lombardia trong ngày 18-3 ghi nhận thêm 1.959 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của vùng này lên 17.713 ca. Tổng số ca tử vong của vùng là 1.959 trường hợp, tăng 319 trường hợp so với ngày 17-3.

Chính quyền thành phố Piacenza của Italia đã bắt đầu dọn dẹp một khu đất trống của quân đội để xây dựng một bệnh viện dã chiến phục vụ cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Dự kiến, bệnh viện này sẽ được xây dựng chỉ trong vòng 72 giờ. Một bệnh viện khác cũng sẽ được dựng lên ở khu vực Crema của vùng Lombardia.

Hai người Mỹ gốc Việt đầu tiên tử vong vì Covid-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân ngồi trong xe ô tô tại bệnh viện Đại học Washington, Mỹ ngày 18-3

Tiểu bang Washington vừa có 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì Covid-19. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus này tại Mỹ và trên thế giới.

Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, đã tử vong do Covid-19 ngày 16-3 (giờ Mỹ) tại thành phố Seattle thuộc bang Washington - bang hiện đang có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất ở Mỹ. Người này được phát hiện có dấu hiệu nhiễm Covid-19 trong một trại dưỡng lão ngày 9-3, sau đó đã được đưa vào một trung tâm y tế xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã tử vong sau một tuần nhập viện.

Trường hợp người Mỹ gốc Việt thứ 2 qua đời vì Covid-19 là người cao tuổi, bị khiếm thị ở một Viện dưỡng lão cũng tại tiểu bang Washington. Dù trước đó tại Viện dưỡng lão này có người từng tử vong vì mắc Covid-19 nhưng những người xung quanh đã tiếp xúc với bệnh nhân vẫn không được khám và xét nghiệm nếu không có triệu chứng. Thứ 5 tuần trước, bệnh nhân bị sốt và được xét nghiệm, sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người này sau đó được chuyển đến bệnh viện nhưng đã qua đời 24 giờ sau đó.

Nguyễn Hà (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhieu-nuoc-ghi-nhan-so-ca-nhiem-covid19-tang-ky-luc/847370.antd