Nhiều nước đình chỉ chuyến bay tới Ấn Độ, Pakistan vì dịch Covid-19 bùng phát

Canada ngày 22/4 thông báo đình chỉ tạm thời các chuyến bay dân dụng từ Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày do lo ngại về đợt bùng phát hiện tại của virus SARS-CoV-2 tại hai quốc gia Nam Á này.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Canada Omar Alghabra cho biết, số trường hợp hành khách từ Ấn Độ và Pakistan dương tính với SARS-CoV-2 gia tăng gần đây buộc Canada phải có thực hiện biện pháp hạn chế. Các chuyến bay vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa Canada và hai nước này vẫn diễn ra bình thường.

Canada ngày 22/4 thông báo đình chỉ tạm thời các chuyến bay dân dụng từ Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày (Ảnh minh họa: KT)

Canada ngày 22/4 thông báo đình chỉ tạm thời các chuyến bay dân dụng từ Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày (Ảnh minh họa: KT)

Canada là quốc gia mới nhất dừng kết nối hàng không với Ấn Độ. Từ ngày 18/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đình chỉ các chuyến bay thương mại với Ấn Độ trong vào 10 ngày. Hành khách từng quá cảnh tại Ấn Độ trong vòng 14 ngày qua cũng không được phép lên máy bay tới UAE từ bất kỳ điểm xuất phát nào.

Trước đó, Anh đã đưa Ấn Độ vào ‘danh sách đỏ’ cảnh báo đi lại sau khi nước này phát hiện 103 trường hợp nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Văn phòng lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại New Delhi cũng đã dừng hoạt động do dịch bùng phát mạnh tại Ấn Độ.

Từ ngày 20/4, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã bắt đầu dừng tất cả các chuyến bay với Ấn Độ trong vòng 14 ngày.

Sáng 23/4, Ấn Độ ghi nhận 332.730 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ- mức kỷ lục mới của thế giới kể từ khi dịch bệnh bùng phát./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-nuoc-dinh-chi-chuyen-bay-toi-an-do-pakistan-vi-dich-covid-19-bung-phat-852499.vov