Nhiều nước công bố kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế

Reuters ngày 6-4 đưa tin, Tổng thống Mexico A.Obrador công bố kế hoạch đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra, trong đó cam kết hỗ trợ người nghèo và tạo thêm nhiều việc làm.

Theo đó, chính phủ sẽ tạo ra hai triệu việc làm mới trong chín tháng tới, đồng thời thúc đẩy các khoản cho vay mua nhà và kinh doanh nhỏ. Tổng thống Mexico cũng tuyên bố sẽ thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" đối với khu vực công để tránh tình trạng nợ gia tăng. Theo ông A.Obrador, trong tuần tới, Chính phủ Mexico dự kiến công bố các khoản đầu tư trị giá 13,5 tỷ USD cho lĩnh vực năng lượng, để thúc đẩy nền kinh tế.

Ngày 6-4, Singapore công bố gói hỗ trợ kinh tế bổ sung trị giá 3,55 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ lương, miễn thuế và các khoản thanh toán một lần, để hạn chế tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Theo Bộ Tài chính Singapore, đây là gói ngân sách chưa từng có tiền lệ. Ðộng thái nêu trên diễn ra một tuần sau khi Singapore công bố các biện pháp hỗ trợ mới trị giá 30 tỷ USD để ứng phó nguy cơ kinh tế suy thoái sâu.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) A.Bailey ngày 5-4 cho biết, cơ quan này sẽ không in tiền để tăng ngân sách ứng phó các tác động kinh tế của dịch Covid-19, vì điều này có thể làm giảm sự tín nhiệm về khả năng kiểm soát lạm phát của BoE. Ông A.Bailey đồng thời khẳng định, BoE sẽ không để mục tiêu lạm phát 2% bị ảnh hưởng.

Ngày 6-4, truyền thông Malaysia đưa tin, Thủ tướng nước này M.Yassin cho biết, sẽ công bố gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 2,3 tỷ USD, để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quyết định nêu trên được đưa ra sau các cuộc họp thảo luận về giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ðây cũng là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Malaysia, nhằm giảm nhẹ tác động của các biện pháp hạn chế di chuyển, được áp dụng trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43965502-nhieu-nuoc-cong-bo-ke-hoach-ho-tro-nen-kinh-te.html