Nhiều nước châu Âu tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa

Trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới gần, nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mất kiểm soát, đẩy hệ thống y tế các nước vào tình trạng khủng hoảng, nhiều chính phủ trên thế giới đang tăng cường các biện pháp như kéo dài thời hạn phong tỏa hoặc cách ly để giảm tốc độ gia tăng chóng mặt hiện nay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào ngày 15/12 nếu số ca mắc COVID-19 giảm xuống dưới mức 5.000 ca/ngày. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng mục tiêu này khó thực hiện và nước Pháp vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới. Cụ thể, số ca nhiễm mới đã giảm từ mức kỷ lục 50.000-60.000 ca/ngày hồi cuối tháng 10/2020 xuống mức trung bình 10.000 ca/ngày trong tuần qua, nhưng tốc độ giảm đang chững lại trong vài ngày qua. Trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc mới, trong khi số ca nguy kịch hiện là 3.210 ca, cao hơn mức tối đa đặt ra là 3.000 ca. Số ca tử vong tại Pháp được ghi nhận là 55.521.

Pháp bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ hai vào ngày 30/10 và các biện pháp này đã được nới lỏng vào ngày 28/11. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà hàng, quán bar vẫn bị đóng cửa và người dân vẫn cần có lý do chính đáng mới được phép ra khỏi nhà.

Tại Hy Lạp, chính phủ nước này thông báo kéo dài các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 đến ngày 7/1/2021, viện dẫn các biện pháp hạn chế áp dụng từ tháng trước chưa phát huy tác dụng. Ngoài việc các trường học, nhà hàng, câu lạc bộ, tòa án và trung tâm thể thao phải đóng cửa, việc đi lại giữa các vùng địa lý cũng bị cấm. Những người có kế hoạch đến vùng khác cũng phải hoàn tất việc xét nghiệm PCR theo quy trình và cách ly trong vòng 10 ngày. Trường hợp ngoại lệ mở cửa chỉ được áp dụng với các cửa hàng bán đồ lễ Giáng sinh.

Cảnh sát tuần tra để nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng dịch COVID-19 tại Athens, Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của chính phủ Stelios Petsas, dữ liệu về tình hình dịch tễ cũng như số ca nhiễm mới giảm chậm hơn so với dự báo. Ông Petsas khẳng định: "Việc đưa tình hình trở về mức độ bình thường phải được thực hiện đúng quy trình và an toàn". Với tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn 20% so với đợt phong tỏa trước, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết sẽ áp đặt quy định hạn chế số người tham gia tiệc Giáng sinh ở mức tối đa 9 người. Số liệu thống kê mới nhất cho biết hiện quốc gia này ghi nhận hơn 11.500 ca nhiễm virus, trong đó có 3.000 ca tử vong. Hiện trung bình mỗi tuần có thêm 1.600 ca mắc mới, giảm so với mức hơn 2.300 ca của tháng trước.

Cùng ngày, Lithuania cũng thông báo ngoài một số biện pháp mới được áp đặt, chính phủ sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc tới tận ngày 31/12. Đây là lần thứ ba lệnh phong tỏa được gia hạn. Theo lệnh mới, toàn bộ người dân được khuyến cáo chỉ nên ra khỏi nhà khi cần thiết như đi làm việc, mua bán đồ ăn hoặc khám chữa bệnh. Trừ những trường hợp khẩn cấp, việc tiếp xúc giữa hai gia đình hoặc hộ gia đình (quá 10 người) đều bị cấm. Cùng với quyết định trên, chính phủ cũng bãi bỏ quy định được thông qua tháng 11 vừa qua về việc cho phép du khách tới thăm các viện bảo tàng và phòng tranh...

Lithuania tuyên bố lệnh phong tỏa quốc gia lần thứ hai từ 7 đến 29/11, sau đó lệnh này được gia hạn đến 17/12 do tốc độ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng tăng đột biến.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-nuoc-chau-au-tiep-tuc-gia-han-lenh-phong-toa-20201208131400498.htm