Nhiều nơi tranh thủ tăng giá, nhưng vẫn có điểm phát miễn phí khẩu trang

Trong khi nhiều cửa hàng thuốc tây ở Hà Nội tăng giá khẩu trang thì một số người đã đứng ra thu mua để phát khẩu trang miễn phí để phòng chống virus Corona gây ra cho người dân tại các địa điểm khác nhau.

 Khẩu trang đang là mặt hàng khan hiếm với giá "trên trời" tại mỗi hiệu thuốc, với mức tăng gấp 5 - 6 lần so với bình thường

Khẩu trang đang là mặt hàng khan hiếm với giá "trên trời" tại mỗi hiệu thuốc, với mức tăng gấp 5 - 6 lần so với bình thường

Dù đắt, nhiều người vẫn phải cắn răng mua vì lo sợ sức khỏe không được đảm bảo trước dịch viêm phổi Vũ Hán (Trung Quốc)

Tuy nhiên, trong 2 ngày vừa qua, một nhóm người đã đứng ra quyên góp và tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại các địa điểm khác nhau

Các địa điểm phát khẩu trang miễn phí tại: 70 Thái Hà, 226 Bà Triệu và 66 chùa Láng

Mỗi người đến nhận khẩu trang đều được phát 3 chiếc

Nhiều người dân phấn khởi khi được nhận khẩu trang

Do số lượng khẩu trang khan hiếm, nên nhóm tiếp tục thu gom ở nhiều cửa hàng khác nhau để có thể phát cho càng nhiều người càng tốt

Được biết, ngoài số lượng khẩu trang đã gom được, nhóm sẽ tiếp tục thu mua với số lượng lớn hơn để phát miễn phí cho người dân

Ghi nhận trên phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) nhiều cửa hàng vật tư liên tục nhập khẩu trang với số lượng lớn về để phục vụ nhu cầu mua của người dân

Cũng trong ngày 31-1, Đội Cơ động của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại các cửa hàng dược để kiểm tra xử phạt tình trạng găm hàng, tăng giá khẩu trang, nước rửa tay y tế

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhieu-noi-tranh-thu-tang-gia-nhung-van-co-diem-phat-mien-phi-khau-trang/841159.antd