Nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế ngập sâu, học sinh nghỉ học

Sáng 4/9, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trời tạnh mưa nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Đã có 1 người chết, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học.

Trường hợp tử vong làông Phan Khoái, 83 tuổi, trú tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Lúc 12h ngày 3/9, ông Khoái leo lên chằng chống mái hiên nhà, bị trượt chân, rơi xuống đất tử vong.

Mưa gió lốc làm nhiều nhà dân ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền tốc mái. Huyện Phong Điền đã di dời 13 hộ, 42 khẩu ở xã Điền Hải, Phong Hòa, Phong Bình đến nơi an toàn.

Ngập lụt ở Trường THCS Phong Bình, huyện Phong Điền

Ngập lụt ở Trường THCS Phong Bình, huyện Phong Điền

Mưa lũ cũng gây ngập lụt cục bộ khu vực nội thành thành phố Huế, có nơi ngập sâu gần nửa mét. Quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt Thủy Dương và đoạn qua UBND phường An Cựu ngập từ 0,3-0,5m. Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Phong Hòa ngập trên 0,3 m.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập giao thông đi lại khó khăn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền chủ động thông báo cho phép 5 trường vùng ngập cho nghỉ học từ ngày hôm nay (4/9).

Ngập lụt ở huyện Phong Điền

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Huyện Phong Điền với địa hình rất phức tạp trải dài từ núi đến vùng biển, về mùa mưa ảnh hưởng đến việc dạy và học, do đó Phòng đã chỉ đạo đã có học trước hai tuần so với ngày khai giảng. Khi mưa lũ khẩn cấp thì có thể cho học trò nghỉ. Về lũ lụt thì chuẩn bị cơ sở vật chất để phòng chống bão lũ, đặc biệt hồ sơ, sổ sách đều đưa lên tầng 2 để khỏi ngập lụt."./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-noi-tai-thua-thien-hue-ngap-sau-hoc-sinh-nghi-hoc-952028.vov