Nhiều nơi ở Quảng Nam vẫn bị ngập, chiều nay hồ Phú Ninh xả lũ

Trong lúc nhiều nơi ở Quảng Nam vẫn đang bị ngập do mưa lớn mấy ngày qua thì vào 14h15' chiều nay (12/12) hồ Phú Ninh xả lũ với lưu lượng 275m3/s.

Những cơn mưa đã ngớt nhưng nước sông dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Nam như: huyện Phú Ninh, Thăng Bình và TP Tam Kỳ vẫn bị ngập úng.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn ở Quảng Nam đã gây ngập khoảng 17.600 ngôi nhà; các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 6.000 hộ dân đến vùng cao an toàn tránh lũ.

Tại thôn Thạch Bình, xã Bình An, huyện Thăng Bình, hàng trăm ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ, bị cô lập hoàn toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tiếp tế lượng thực, nước uống đến khu vực cô lập, đảm bảo người dân không bị đói, khát trong lũ.

"Nước lũ lên quá nhanh, chúng tôi không kịp trở tay. Toàn bộ tài sản, thóc lúa, gia cầm chìm sâu trong lũ, hư hỏng hết", ông Nguyễn Văn Minh (thôn Thạch Bình, xã Bình An, huyện Thăng Bình) cho biết.

Một số nơi ở Quảng Nam vẫn còn bị ngập nước.

Tiếp tế lương thực, nước uống...cho người dân vùng lũ.

Trong lúc đó, tuyến đường Phan Châu Trinh tại TP Tam Kỳ vẫn còn ngập, giao thông qua lại khu vực này tê liệt. Trước tình hình đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp cận, cứu trợ cho người dân.

Trong khi nhiều nơi còn ngập, theo thông báo, vào 14h15' chiều nay (12/12), hồ Phú Ninh phải xả lũ. Mực nước ở hồ Phú Ninh vào lúc 9h15 ngày 12/12 ở mức 32.38m, với lưu lượng nước về hồ 270m3/s, buộc phải xả lũ.

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện đơn vị quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn đang tiếp tục có mưa nên buộc hồ Phú Ninh phải xả lũ, với lưu lượng 275m3/s.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.Tam Kỳ cũng đã phát đi thông báo cho nhân dân chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão hồ Phú Ninh, Sở NN&PTNT và UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, TP.Tam Kỳ theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du các sông và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản khi điều tiết xả lũ.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.Tam Kỳ cũng đã phát đi thông báo cho nhân dân chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản; UBND các xã phường tiếp tục di dời sơ tán dân vùng ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Hương An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-noi-o-quang-nam-van-bi-ngap-chieu-nay-ho-phu-ninh-xa-lu-20181212144834578.htm