Nhiều nơi ở Quảng Bình bị nước lũ cô lập, 1 người mất tích

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Quảng Bình, nguy cơ lũ quét tiếp tục uy hiếp nhiều vùng dân cư...

Mưa lũ đang gây ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong ngày 3/9, khả năng mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến tình hình ngập lụt sâu xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mưa lũ đang gây ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong ngày 3/9, khả năng mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến tình hình ngập lụt sâu xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tối 3/9, Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung-Tây Nguyên cho biết, mưa lũ tại Quảng Bình khiến 1 người mất tích, 1 người bị thương. Nạn nhân mất tích là bà Hồ Thị Chăm sinh năm 1985, ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Vụ việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 2/9/2019, khi đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân bị thương là ông Trần Huy Lực sinh năm 1986; tiểu khu 1 thị trấn Đồng Lê bị ngã gãy 3 xương sườn khi trèo lên mái Trường tiểu học số II TT Đồng Lê đặt bao cát chống gió lật.

Mưa lũ gây ngập cục bộ một số xã như: Minh Hóa; Dân Hóa; Trọng Hóa (huyện Tuyên Hóa) và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Dự báo tình hình mưa lũ trong đêm nay (3/9), Chị cục phòng chống thiên tai miền Trung-Tây Nguyên cho hay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh; ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5-3,5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo trên biển có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực đất liền gió cấp 3 - 4, giật cấp 5, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng.

Đại Khải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhieu-noi-o-quang-binh-bi-nuoc-lu-co-lap-1-nguoi-mat-tich-d433345.html