Nhiều nơi ngập lụt, giao thông chia cắt do mưa to kéo dài

Do ảnh hưởng mạnh của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to, kéo dài gây ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ.

Tại km46 Quốc lộ 4G đoạn qua xã Mường Sai (huyện Sông Mã), mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến mực nước tại suối Nậm Lẹ qua quốc lộ dâng cao, xoáy sâu vào taluy âm làm một nửa đường Quốc lộ 4G dài 20m bị sạt xuống suối, cảnh báo có nguy cơ đứt đường.

Trước đó, chiều 2-9, tại km253+900 Quốc lộ 6 thuộc khu vực đèo Chiềng Đông (huyện Yên Châu) xuất hiện tình trạng lún, nứt nghiêm trọng. Vết nứt có chiều dài 25m, lún sâu khoảng 20cm so với nền mặt đường.

Để bảo đảm an toàn cho an toàn giao thông, các đơn vị quản lý tuyến đường đã cho cắm biển cảnh báo tại các điểm bị ảnh hưởng; đồng thời huy động nhân lực khắc phục tạm thời nền mặt đường, xây dựng phương án khắc phục lâu dài. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng được tăng cường để phân luồng giao thông, hạn chế tốc độ phương tiện đi lại.

Đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, đơn vị bộ đội và dân quân tại chỗ đã hỗ trợ di dời nhà ở, bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản.

* Ngày 3-9, cơn mưa to kéo dài gần 3 giờ liền đã khiến hầu hết các tuyến đường nội ô thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau biến thành những ''khúc sông''. Một số đoạn nằm trên trục đường chính của tỉnh như: Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Quyền... bị ngập sâu từ 30cm đến gần 50cm; một số đoạn nước ngập tràn lên vỉa hè, có nguy cơ tràn vào nhà dân.

Đường giao thông ở Cà Mau thường bị ngập cục bộ trong và sau cơn mưa đã gây mất an toàn trong việc lưu thông, đi lại của người dân. Nhiều người dân trong tỉnh Cà Mau đã chọn xe buýt để làm phương tiện đi lại.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau (Cà Mau) đang tranh thủ nguồn vốn của tỉnh và Trung ương, đồng thời huy động tốt các nguồn lực để phục vụ cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Trong đó, vấn đề đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố ưu tiên hàng đầu, xem đây là giải pháp khắc phục tình trạng các tuyến đường đô thị bị ngập trong thời điểm mùa mưa.

Thành phố Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020. Do vậy, thời gian qua, thành phố Cà Mau quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển đô thị, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đô thị; nhất là đầu tư xây dựng mở rộng nhiều tuyến đường, tuyến hẻm, kè ven sông phường 7 và phường 8, xây dựng khu tái định cư... Nhờ đó, bộ mặt đô thị thành phố Cà Mau ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp.

* Chiều 3-9, sau trận mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và hàng chục nhà dân quanh khu vực bị ngập nước cục bộ, có nơi nước ngập sâu cả mét, xe cộ bị chết máy, giao thông ùn ứ nhiều giờ liền.

2 điểm ngập sâu nhất là tại Km 1829 Quốc lộ 1A đoạn gần đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây và Km 1828 khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Có những điểm trũng nước ngập sâu từ 0,6 đến 1m nước khiến nhiều phương tiện chết máy, mưa ngập đã làm hàng nghìn phương tiện đi hướng Bình Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại không thể di chuyển, quốc lộ 1 ách tắc nhiều giờ.

Do là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 2-9, lượng người đổ về lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc lớn khiến tình trạng ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng. Nhiều xe máy không thể lưu thông phải dừng lại trú bên đường, một số xe cố vượt qua đoạn ngập đã bị dòng nước nước xô ngã, người dân phải ra ứng cứu. Ôtô con cũng bị chết máy phải nằm giữa đường.

Bên cạnh đó, nước dâng cao quá nhanh cũng khiến hàng chục hộ dân ở ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh) bị ngập nặng, không kịp trở tay, nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà hư hỏng.

Một số người dân ở đây cho biết, nguyên nhân khiến cho hai địa điểm trên ngập sâu nhanh chóng là do đó là những điểm thấp trũng nhưng hệ thống thoát nước nhỏ không tiêu thoát nước kịp khi có lượng nước lớn đổ về, cùng với đó, do mưa lớn kéo dài, nước từ đầu nguồn đổ về mạnh khiến nước không thoát kịp tràn sang đường gây ngập cục bộ.

Thời điểm nước ngập sâu, giao thông ùn ứ, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn, phân luồng giao thông để giải quyết ùn tắc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nước bắt đầu rút, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại./.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-noi-ngap-lut-giao-thong-chia-cat-do-mua-to-keo-dai-548561