Nhiều nỗi lo của thầy Park sau trận thắng Thái Lan

Bình luận viên Ngô Quang Tùng chỉ ra các vấn đề của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Thái Lan. Dù đạt được kết quả tốt, nhưng lối chơi và phong độ của một số cầu thủ chưa tốt.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ngay tại sân Chang Arena. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân vẫn cho thấy nhiều nỗi lo. Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng nguyên nhân đầu tiên khiến đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức là tính chất căng thẳng của trận đấu.

"Nói là trận giao hữu, nhưng tính chất rất căng thẳng. Cả hai đội đều muốn thắng. Đối phương chơi bóng quyết liệt khiến đội tuyển Việt Nam khó đá. Thêm nữa, dù Thái Lan đang sa sút nhưng không ai dám nói đối đầu với họ là dễ dàng", ông Tùng chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam không có phong độ cao tại King's Cup 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Đội tuyển Việt Nam không có phong độ cao tại King's Cup 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Phong độ không cao

Một nguyên nhân khác nữa, theo BLV này đóng vai trò quyết định, đến từ đến từ phong độ của các cầu thủ không cao. "Nhìn vào thế trận, có thể thấy rõ cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh không tổ chức được lối chơi. Họ cũng yếu thế trong những pha tranh chấp", BLV Quang Tùng nhận xét.

"Hiệp một, đội tuyển Việt Nam giữ cự ly đội hình tốt nhưng công tác tổ chức lối chơi lại tương đối tệ, không có phương án thực sự rõ nét. Việc này đến từ cặp tiền vệ biên Trọng Hoàng và Văn Hậu không có đột biến, hay từ hàng thủ mà cụ thể là Quế Ngọc Hải đang có phong độ chỉ ở mức trung bình khá", BLV này nói thêm.

Theo ông Tùng, khoảng 15 phút đầu tiên đội tuyển Việt Nam tạo được áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, các phương án tấn công lại không đem lại hiệu quả. Tính ăn ý trong các tình huống phối hợp không cao "Tôi không đánh giá về đẳng cấp, nhưng rõ ràng phong độ toàn đội hiện tại chỉ ở mức trung bình".

"Suốt cả trận đấu, chỉ có Văn Toàn vẫn giữ được sự thanh thoát và có tính nguy hiểm. Điều này phản ánh từ chất lượng thi đấu từ CLB. Nhìn từ việc các cầu thủ chơi không tốt ở cấp CLB có thể dùng làm tấm gương phản chiếu cho chất lượng tại đội tuyển quốc gia", ông Tùng nói thêm.

BLV kỳ cựu này còn đưa thêm dẫn chứng: "Ngoài Văn Toàn giữ được phong độ ở HAGL, Xuân Trường hay Tuấn Anh không được thi đấu nhiều. CLB Hà Nội đang có chuỗi trận bết bát thì Văn Hậu hay Quang Hải cũng khó có điểm rơi để thăng hoa ở đội tuyển".

Văn Lâm bị điểm yếu cố hữu về làm chủ không gian. Ảnh: Quang Thịnh.

Điểm yếu cố hữu của Văn Lâm

Ở thế trận phòng ngự, hơn một lần những tình huống phối hợp của Văn Lâm cùng hàng hậu vệ đem lại sự lo lắng cho người hâm mộ theo dõi trận đấu. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam tiếp tục bộc lộ điểm yếu về chiếm lĩnh không gian.

"Cá nhân tôi chưa bao giờ đánh giá Văn Lâm thực sự đẳng cấp. Anh ta có thể là thủ môn số một Việt Nam hiện nay, nhưng anh ta là người xuất sắc nhất thì không. Theo tôi, Văn Lâm là thủ môn có kỹ thuật cơ bản trung bình, khả năng làm chủ khu vực cấm địa vừa phải", Ngô Quang Tùng đưa ra quan điểm.

"Trong trận đấu, có một số tình huống bị lỡ nhịp khi băng ra. Pha bóng Tiến Dũng che bóng để cậu ấy bắt bóng bộc lộ rất rõ về cảm quan. Văn Lâm chỉ cần băng ra sớm nửa bước, người hâm mộ không phải thót tim. Một số khác, Văn Lâm nên tận dụng lợi thế được sử dụng tay để can thiệp, nhưng cậu ấy không làm vậy", BLV kỳ cựu nói thêm.

Theo Quang Tùng, vấn đề của Văn Lâm đã được phát hiện từ lâu. Hầu hết bàn thua của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019 đều đến từ những tình huống bóng chết, bóng bổng. Từ đó, ông đặt ra vai trò từng cá nhân trong hệ thống phòng ngự cũng như HLV.

"Việc ra vào, tổ chức phòng ngự phụ thuộc vào chiến thuật của từng đội và sự liên lạc của những cầu thủ có trách nhiệm. Tuy nhiên, để lặp đi lặp lại một vấn đề thì rõ ràng chúng ta cần đặt câu hỏi. Hoặc anh ta không chịu luyện tập để khắc phục, hoặc nó là 'điểm mù' và không thể khắc phục được", Quang Tùng bình luận.

Đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights King's Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam Trong trận đấu tại giải giao hữu King's Cup diễn ra tối 5/6, đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan đầy kịch tính nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-noi-lo-cua-thay-park-sau-tran-thang-thai-lan-post954068.html