Nhiều nhóm nhạc 'sớm nở, tối tàn'

Nhạc trẻ Việt (Vpop) thời gian qua, các nhóm nhạc mọc lên như nấm sau mưa, nhưng rất ít cái tên còn sót lại và để lại ấn tượng với công chúng.

Với khán giả thế hệ 7x, 8x, 9x thì các nhóm nhạc như: Quả dưa hấu, Ba con mèo, 5 Dòng kẻ, Tích tích tắc, Mắt ngọc, Mây trắng, MTV, Bức Tường, Tam ca áo trắng...là những “huyền thoại” bởi các nhóm nhạc này cho ra đời nhiều ca khúc “hit”. Song đến nay, ngoại trừ Bức Tường vẫn hoạt động với thành viên mới là ca sĩ Phạm Anh Khoa (người thế chỗ cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập) thì hầu hết các nhóm nhạc đã tan rã. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu các thành viên trong các nhóm nhạc trên tách ra hát solo, nhiều người đã thành công trên con đường âm nhạc riêng như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng...

Vài năm trở lại đây, không ít nhóm nhạc Việt được thành lập nhưng chủ yếu chạy theo cách làm của Kpop. Nghĩa là các nhóm nhạc trẻ Việt với các thành viên là những trai xinh gái đẹp, hoặc nhóm nhạc toàn nam và chỉ có nữ với ngoại hình ưa nhìn, vũ đạo tốt. Song dù đã để lại một số dấu ấn cùng vài ca khúc ăn khách, các nhóm nhạc hoặc đã tan rã hoặc đến nay hoạt động cầm chừng là nhóm 365daband, LIME, Monstar, Uni5, Zero 9, Lip B... Các nhóm nhạc này dường như không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn “ra mắt - hoạt động không thành công - trục trặc, thay đổi thành viên - tan rã”. Thậm chí, có những nhóm nhạc trẻ trong Vpop như Rainbowboys, P.S.S, B.O.T, Amigo G... có khá nhiều khán giả không nghe đến tên bởi thời gian thành lập cho tới khi tan rã của họ nhanh đến mức được so sánh ngang với “tốc độ ánh sáng”.

Chillies là một trong những nhóm nhạc Vpop được khán giả trẻ yêu thích hiện nay.

Trên thực tế, hiện nay Vpop cũng có một số nhóm nhạc tạo được bản sắc, dấu ấn với phong cách “không đụng hàng” và họ được nhiều khán giả yêu thích. Có thể kể đến nhóm nhạc Lộn Xộn gồm 3 thành viên (2 nam, 1 nữ) - được xem như “hiện tượng âm nhạc” mới với những ca khúc xã hội, châm biếm hài hước, sâu cay, những giai điệu bắt tai, khỏe khoắn, đem loạt câu chuyện đời thường kể lại trong phong cách nhạc hiphop, indie thú vị do chính các thành viên sáng tác.

Nhóm nhạc Chillies với 5 thành viên nam qua 2 năm hoạt động và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như Và thế là hết, Nếu ngày mai không đến. Phiêu du, lãng đãng theo từng nốt nhạc tròn vuông, âm nhạc của Chillies giúp chữa lành nỗi đau và cả những nỗi buồn còn nấp sâu trong những cái bóng của bao lớp người trẻ. Có thể nói, mỗi bài nhạc của Chillies đều chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe nhạc. Ngoài ra còn có ban nhạc Ngọt thành lập từ cuối 2013, với 4 thành viên là những nghệ sĩ độc lập. Họ tự sáng tác, phối khí và thu âm ca khúc của mình. Đến nay Ngọt đã là một cái tên quen thuộc và nhận được yêu mến của đông đảo công chúng yêu nhạc underground. Với các tác phẩm có nhiều chủ đề khác nhau, âm nhạc của Ngọt đi vào đời sống bởi ca từ mộc mạc, là những chiêm nghiệm cuộc đời.

Nhìn về hoạt động của các nhóm nhạc/ban nhạc ở nước ta thời gian qua, nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá, các nghệ sĩ, ban nhạc trẻ hiện nay có tài năng, nhiệt huyết, đam mê, nhưng thường hoạt động độc lập và chưa xác định âm nhạc là con đường chính. Nhiều ý kiến cho rằng, lý do cho sự “sớm nở tối tàn” của các nhóm nhạc Việt là chưa có một công ty quản lý đủ tầm, không có chiến lược phát triển lâu dài, kinh phí đầu tư thiếu hụt, các điều khoản hợp đồng không được thống nhất, các thành viên muốn ra riêng để phát triển theo hướng solo khi đã nổi tiếng... Bên cạnh đó, trong các sản phẩm của mình, các nhóm nhạc trẻ đa phần đều lựa chọn dòng nhạc dance, kết hợp với rap và lấy vũ đạo làm điểm nhấn. Còn lại, những ca khúc ballad rất hiếm và đều mang chút hơi hướng Kpop. Chúng chưa đủ hay để cạnh tranh với màu sắc ballad Việt chính thống đến từ các nghệ sĩ có giọng hát tốt, gần với thị hiếu.

Chính vì thế, để nhóm nhạc trẻ có đất sống và vươn lên, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng họ cần được hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp, có các sân chơi, sản phẩm thường xuyên đưa vào đời sống, được cọ xát với giới chuyên môn quốc tế để trưởng thành hơn, từ đó mở rộng tầm nhìn, hướng tới những chân trời mới. Đặc biệt trong thị trường âm nhạc sôi động, đa dạng như hiện nay thì các nhóm nhạc cần có tính sáng tạo và cá tính riêng trong âm nhạc; không đạo nhạc, không vi phạm bản quyền.

Quỳnh Phạm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-nhom-nhac-som-no-toi-tan-n189482.html