Nhiều nhân viên ngoại giao bị thương trong vụ nổ ở Lebanon

Vụ nổ xảy tại cảng Beirut của Lebanon chiều tối qua (4/8) khiến nhiều nhân viên ngoại giao và quốc tế bị thương.

Vụ nổ làm một con tàu của lực lượng Liên Hợp Quốc hoạt động tại Lebanon bị hư hại và một số nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bị thương.

Trực thăng dập lửa tại hiện trường vụ nổ ở cảng tại thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: AFP.

Trực thăng dập lửa tại hiện trường vụ nổ ở cảng tại thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: AFP.

Một số người trong số họ bị thương nặng. Lực lượng Liên Hợp Quốc tại Lebanon đang đánh giá tình hình và sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ Lebanon. Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố 5 nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Hà Lan ở Beirut bị thương trong vụ nổ này.

Tin tức khu vực cho biết, vụ nổ với gần 3.000 tấn hóa chất đã phá hủy mọi thứ ở bán kính 1 km và thiệt hại bao trùm bán kính 15km. Khu vực phía đông của cảng Beirut bị phá hủy hoàn toàn và còn tệ hơn cả cuộc tấn công của Israel vào Lebanon năm 2006./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-nhan-vien-ngoai-giao-bi-thuong-trong-vu-no-o-lebanon-1078704.vov