Nhiều nhãn hàng bị 'tuýt còi' vì quảng cáo trong clip bẩn ở YouTube

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử vừa phát hiện thêm 40 nhãn hàng có quảng cáo trong các clip phản động và yêu cầu dừng hoạt động này.

Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết đã nhận được giải trình của 15 công ty có quảng cáo trong các clip phản động trên YouTube.

Các đơn vị này xác nhận đã dừng ngay quảng cáo trên YouTube sau khi nhận được thông tin từ Cục, đồng thời yêu cầu YouTube rà soát không để tình trạng hiển thị các quảng cáo trên các clip phản động.

Với 40 nhãn hàng mới phát hiện, Cục đã gửi công văn đến doanh nghiệp, yêu cầu dừng ngay quảng cáo trong các clip phản động chống phá nhà nước và trả lời công văn trước ngày 27/6.

Trước đó, trong cuộc họp báo đầu tháng 6, cơ quan quản lý cho biết tình trạng quảng cáo trên các clip phản động gần đây tái diễn. Bộ Thông tin & Truyền thông cũng công bố một loạt hành vi sai phạm của YouTube, Google tại Việt Nam.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng cho biết, phía YouTube đã gỡ bỏ khoảng 8.000 clip bẩn khỏi nền tảng của họ trong 1,5 năm qua theo yêu cầu của phía Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 55.000 clip xấu độc khác tồn tại trên nền tảng này chưa được gõ bỏ.

MT

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/cong-nghe/nhieu-nhan-hang-bi-tuyt-coi-vi-quang-cao-trong-clip-ban-o-youtube-21936