Nhiều nhà thuốc phớt lờ chỉ đạo khẩn của UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có chỉ đạo khẩn với Sở Y tế và Sở Công thương TP.HCM chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân có thể dễ dàng mua sử dụng. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm khẩu trang tại Quận 9, Thủ Đức và Quận 2 vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều nhà thuốc làm giá mặt hàng này.

Tối 31/1 chuỗi hệ thống nhà thuốc Pharmacity khu vực Thủ Đức, Quận 9 "cháy" mặt hàng khẩu trang y tế

Tối 31/1 chuỗi hệ thống nhà thuốc Pharmacity khu vực Thủ Đức, Quận 9 "cháy" mặt hàng khẩu trang y tế

Khẩu trang y tế “cháy hàng”

Tối qua và đến sớm nay, gần như 95% nhà thuốc lớn tại khu vực Quận 9, Thủ Đức đã thông báo hết khẩu trang hoặc treo bảng thông báo không còn khẩu trang y tế. Tình trạng khan hiếm khẩu trang tương tự cũng diễn ra tại Quận 2 và Bình Thạnh.

Nguyên nhân khiến khẩu trang y tế “cháy hàng” theo nhiều chủ nhà thuốc là do nhu cầu gia tăng một cách đột biến của người dân. Bên cạnh đó, sau Tết nguyên đán 1-2 ngày các cơ sở cung ứng khẩu trang y tế chưa hoạt động và cung cấp hàng trở lại khiến số hàng dự trữ trước tết nhanh chóng hết.

“Thực tế, việc khan hiếm và hết khẩu trang y tế chỉ mới “nóng” trong 2 hôm nay khi mà Việt Nam chính thức có 3 trường hợp dương tính với nCoV. Do nhu cầu tăng gấp hàng chục lần ngày thường từ người dân nên các nhà thuốc sau tết gần như “bó tay” trong việc kiếm hàng cung cấp.

Nhưng qua tuần chắc chắn tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế sẽ hạ nhiệt khi các cơ sở sản xuất khẩu trang đi vào sản xuất và cung ứng hàng”- anh Nguyễn Phương Tiến-chủ một nhà thuốc tại Quận 9 nói.

Rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi chạy gần chục nhà thuốc mà không thể tìm mua được khẩu trang y tế cho 3 con nhỏ, chị Lê Phương Thảo tỏ ra lo lắng khi tình hình về dịch nCoV liên tục có diễn biến phức tạp, cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc tự bảo vệ mình trước đại dịch. Chị cho biết mai gia đình chị có việc phải đi về Cần Thơ bằng xe đò nên phải tranh thủ đi tìm mua hộp khẩu trang bảo vệ cho các con mà không tìm ra.

Khẩu trang y tế loại thường hàng ngày bán chưa tới 1.000 đồng/cái hiện nhiều nơi đang bán với giá 2.000-3.000 đồng/cái

“Tôi vừa mua 6 cái khẩu trang vải để mai gia đình dùng tạm vì không mua được khẩu trang y tế. Nhưng may sao khi về ngang đường Tô Ngọc Vân (Thủ Đức) được một người dân đầy lòng nhân ái phát miễn phí cho mỗi người 2 cái đeo phòng dịch. Tôi không biết khẩu trang vải có phòng được virus nCoV không.”- chị Thảo nói.

Nhiều nơi tranh thủ làm giá

Chính nhu cầu gia tăng một cách bùng nổ của người dân Tp.HCM trong hai ngày qua khiến cho nhiều tiệm thuốc còn nguồn hàng khẩu trang y tế tranh thủ đẩy bán giá cao hơn ngày thường.

Anh Nguyễn Thành Đạt- nhà Quận Thủ Đức cho biết vừa mua được 2 hộp khẩu trang y tế loại thường với giá 100.000 đồng/hộp. Bình thường hộp khẩu trang này anh mua chưa đến 50.000 đồng. Tương tự, chị Trần Thị Thúy- nhà Quận 2 cho biết, chị vừa mua 2 hộp khẩu trang loại thường 3 lớp của Nhật Bản với giá 750.000 đồng/hộp 50 cái. Ngày thường loại khẩu trang này chỉ bán giá 9.000 đồng/cái nay bán lên tới 15.000 đồng/cái.

Nhìn thấy nguy cơ đầu cơ giá bán khẩu trang y tế của người kinh doanh, UBND TP.HCM đã chỉ đạo ngành y tế TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương TP.HCM chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân được dễ dàng mua sử dụng. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ không để lợi dụng tình hình dịch nCoV để tăng giá các mặt hàng nêu trên, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ sở nào tăng giá bán khẩu trang cao gấp nhiều lần ngày thường khi người dân phản ánh, có đầy đủ chứng cứ sẽ phạt nặng.

Tuy nhiên, giá bán khẩu trang ngoài thị trường thực tế vẫn nhảy múa loạn xạ, ngoại trừ hệ thống nhà thuốc lớn như Mỹ Châu, Minh Châu, Pharmacity là giữ giá bán ổn định nhưng hiện cũng đã hết hàng.

Trước thực tế trên, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị phòng y tế 24 quận/huyện nghiêm túc thực hiện đảm bảo cung ứng và bình ổn giá các mặt hàng phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu phòng y tế quận/huyện triển khai đến các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn đảm bảo cung ứng các loại thuốc thiết yếu như: thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc ho... và các trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tại nhiều con đường của TP.HCM không hiếm bạn trẻ phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

Đặc biệt, không đầu cơ, tích trữ và tăng giá các mặt hàng nêu trên; không kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các loại khẩu trang y tế.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nhieu-nha-thuoc-phot-lo-chi-dao-khan-cua-ubnd-tphcm-4062194-v.html