Nhiều nhà sách vẫn bày bán sách, ấn phẩm hướng dẫn sinh con trai dù bị cấm

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, trong đợt kiểm tra đột xuất cuối tuần qua của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiện nhiều nhà sách vẫn bày bán công khai các ấn phẩm hướng dẫn cách sinh con theo ý muốn…

Kinh doanh các ấn phẩm có nội dung về các lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm

Kinh doanh các ấn phẩm có nội dung về các lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm

Cụ thể, kiểm tra tại Công ty CP sách Việt Nam, đoàn kiểm tra phát hiện ấn phẩm “Sinh con nuôi con cần biết” của Nhà xuất bản Thanh Hóa có nội dung đề cập đến cách tính thời kỳ rụng trứng, cách làm thay đổi độ PH của âm đạo, thời điểm phóng tinh hay chế độ ăn uống ra sao để sinh được con trai hoặc con gái.

Cũng tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện một ấn phẩm khác chứa nội dung lựa chọn giới tính thai nhi là cuốn “Hải Thượng Lãn Ông – Y tông tâm linh (quyển 1) của Nhà xuất bản Y học.

Tiếp tục kiểm tra tại Hiệu sách Thăng Long (phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đoàn kiểm tra cũng phát hiện ấn phẩm “Hải Thượng Lãn Ông – Y tông tâm linh (quyển 1) của Nhà xuất bản Y học được bày bán.

Theo đoàn kiểm tra, Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ, các hình thức bán, cho thuê, phân phát đưa lên mạng internet các ấn phẩm có nội dung về phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính.

Đoàn kiểm tra của Tổng cục DS-KHHGĐ cùng lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cũng đã kiểm tra tại một số bệnh viện đa khoa, phòng khám siêu âm trên địa bàn Hà Nội nhưng không phát hiện sai phạm về việc thông báo giới tính thai nhi cho thai phụ qua siêu âm thai...

Ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đã giảm xuống còn 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái, tuy nhiên nhiều huyện vẫn có mức mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng.

Để kiểm soát, cấp thành phố và các quận, huyện cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện hành vi siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi ở các cơ sở y tế, phòng khám nhưng không phát hiện được trường hợp nào.

Lý do vì việc phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này rất khó khăn, vì họ có rất nhiều cách thức khác nhau như dùng từ lóng, hành động mô tả để thông báo về giới tính thai nhi cho thai phụ và người nhà được biết…

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhieu-nha-sach-van-bay-ban-sach-an-pham-huong-dan-sinh-con-trai-du-bi-cam/816343.antd