Nhiều nhà khai mỏ Bitcoin đang đối mặt với cảnh không có lợi nhuận

Ngay cả với mức giá trên 8.000 USD, rất nhiều nhà khai thác bitcoin có nguy cơ không có lãi. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng đó một lần nữa trong một khoảng thời gian dài, chắc chắn sẽ có sự hợp nhất nhanh hơn trong lĩnh vực đào bitcoin.

Điều đó có thể loại bỏ các hoạt động đào bitcoin nghiệp dư và khiến cho những người nắm giữ tiến ảo có thể bị tổn thương trước những lệnh bán mạnh của các nhà đảo mỏ lớn.

“Năm nay hoàn toàn khác so với năm ngoái”, Bill Tai - nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Tai đã từng giữ chức vụ Chủ tịch của Hut 8 Mining Corp., nhà tài trợ vốn tại Bắc Mỹ cho công ty Bitfury Group, một trong những nhà sản xuất thiết bị đào bitcoin lớn nhất thế giới.

Theo nhà đầu tư này, các thợ mỏ nhỏ sẽ bị đào thải và chỉ có 5-10 trong số các nhà khai mỏ bitcoin lớn nhất sẽ tồn tại và có lợi nhuận. Khi giá của Bitcoin tăng lên tới 19.000 USD vào năm ngoái, Bitfury đã phải từ chối một số khách hàng khi số lượng đơn tăng mạnh trị giá tới 1,9 tỷ USD.

Hiện đang có sự phân hóa rõ rệt trong ngành công nghiệp đào bitcoin. Theo đó, các nhà khai mỏ lớn nhất đang ngày càng lớn, trong khi các nhà khai mỏ nhỏ phải vật lộn trong khó khăn.

Đơn cử, nhà lãnh đạo ngành công nghiệp này, Bitmain hiện đang điều hành hai Tập đoàn khai thác Bitcoin lớn nhất của Trung Quốc, đã mở văn phòng tại Thụy Sĩ và Mỹ và đang khai thác các cơ hội mở rộng trên toàn thế giới.

Trong khi Bitfury cho biết cũng sẽ huy động hơn 100 triệu USD trong 6 tháng tới để sản xuất và bán các thiết bị khai mỏ, Tai nói. Nó cũng mở thêm các điểm khai thác riêng của mình ở Trung Đông và Châu Phi, và mở rộng ở Canada.

Nguyên nhân do không giống như các nhà khai mỏ nhỏ hơn phải mua phần cứng từ các nhà sản xuất khác, Bitmain và Bitfury tự thiết kế và tạo ra các chip và máy của họ. Các ông lớn này cũng có thể đặt hàng rất lớn cho các bộ phận và thậm chí mua điện với giá rẻ.

Trong khi đó, các nhà khai mỏ nhỏ hơn đang cố gắng cắt giảm chi phí bằng cách di dời đến các địa điểm như Springfield, Missouri, nơi các tòa nhà – vốn là nhà máy và các đại lý ôtô bị bỏ hoang - có thể có giá thuê chỉ 1 USD một foot vuông. Theo ước tính của Crescent Electric Supply, chi phí tiền điện vào khoảng từ 3.224 USD đến hơn 9.000 USD để khai thác một Bitcoin đơn lẻ, tùy thuộc vào quốc gia.

Với thời giá hiện tại, dường như tất cả đều không hỗ trợ các nhà khai thác Bitcoin nhỏ và sự đào thải tất yếu sẽ diễn ra.

Việc tập trung hoạt động đào bitcoin trong tay một số nhà khai mỏ lớn khiến cho họ có thể nắm giữ nhiều ảnh hưởng tới giá của Bitcoin. Nếu các nhà khai mỏ buộc phải bán nhiều hơn, điều đó có thể làm giảm giá của Bitcoin. Theo Lucas Nuzzi - chuyên gia phân tích cao cấp của Digital Asset Research, các nhà khai mỏ hiện giữ khoảng từ 20% đến 30% lượng Bitcoins.

Việc tập trung này cũng làm tăng nguy cơ một vài thợ mỏ có thể cùng nhau thực hiện cuộc tấn công 51% khi mà họ sẽ kiểm soát đủ các giao dịch để ra lệnh thay đổi trong sự phát triển của blockchain cho phù hợp với mục đích của họ.

“Nó có khả năng gây nguy hiểm từ góc độ an ninh, bởi vì một thực thể đơn lẻ có thể sử dụng sức mạnh của nó khi kiểm soát đủ hashrate để phá vỡ mạng lưới”, Nuzzi cho biết.

Hoàng Nguyên

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nhieu-nha-khai-mo-bitcoin-dang-doi-mat-voi-canh-khong-co-loi-nhuan-75073.html