Nhiều nhà đầu tư muốn vào Quảng Nam
Năm 2024, tỉnh Quảng Nam quyết liệt gỡ khó, tạo niềm tin lớn cho doanh nghiệp.
Ngày 5/12, kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề như thực trạng, giải pháp liên quan đến chậm giải ngân vốn đầu tư công; điểm nghẽn trong giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia; chậm triển khai dự án lĩnh vực y tế, giáo dục...
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, năm 2024 tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều điểm sáng về kinh tế. Hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ để vượt qua khó khăn, gỡ được nhiều nút thắt, được toàn Đảng toàn dân đánh giá cao. Nhiệm vụ năm 2025, đòi hỏi quyết tâm nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, năm 2024 tỉnh quyết liệt gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo niềm tin lớn cho doanh nghiệp. Hiện nay nhiều nhà đầu tư muốn vào Quảng Nam, một số tập đoàn lớn đầu tư vào Thăng Bình, Nông Sơn…
Một việc chưa làm được đó là chưa phát huy hiệu quả khai thác mỏ khoáng sản. “Nhiều mỏ cát, đất, thậm chí mỏ vàng nhưng chưa khai thác hiệu quả được. Năm tới phải quyết liệt để vừa đầu tư tăng trưởng kinh tế, vừa tạo việc làm vừa thu được ngân sách. Vấn đề này phải được giải quyết quyết liệt”, ông Dũng nói. Năm 2025 Quảng Nam sẽ xây dựng, ban hành quy trình về đầu tư, quy trình khai thác khoáng sản, quy trình cấp phép chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với việc ban hành quy trình là tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, không để tình trạng làm hồ sơ cấp mỏ đất kéo dài tới 2 năm.
Đối với 94 dự án công trình chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm thậm chí có công trình kéo dài đến 10 năm là vấn đề bức xúc. Đây là nhiệm vụ năm 2025 phải tập trung quyết liệt giải quyết để vừa góp phần giải ngân vốn đầu tư vừa chống lãng phí.
Ông Dũng nêu thực trạng vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ đầu năm tới nay thì tháng nào cũng họp nhưng còn nhiều đồng chí, sở ngành địa phương chưa vào cuộc quyết liệt cụ thể.
"Phải chung sức để làm, kiên quyết không sân trước, sân sau lợi ích nhóm mới làm được. Cũng đừng đổ cho nguyên nhân này, nguyên nhân kia, phải đặt câu hỏi vì sao các nơi khác cũng cơ chế đó nhưng họ làm được. Nếu nguyên nhân do thiếu trách nhiệm thì phải có biện pháp, chủ đầu tư kéo dài nhiều năm thì phải chuyển đổi vị trí, kể cả chủ tịch huyện nhìn lại những năm qua làm như thế chưa được thì không nên làm nữa. Nhận diện nguyên nhân chủ quan chứ đừng đổ cho khách quan”, ông Dũng nhấn mạnh.
Ngoài ra, các nhiệm vụ khác phải tập trung như đầu tư đúng mức cơ sở vật chất cho trường học, quan tâm đời sống giáo viên; chấm dứt việc thiếu thuốc, vật tư y tế; kiện toàn đội ngũ quản lý, nhân viên y tế... Ngoài ra phát triển kinh tế biển, nông thôn mới; trùng tu, tu bổ các di tích xứng tầm…
Đặc biệt, phải tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết 1241 về sắp xếp đơn vị hành chính; Sắp xếp kiện toàn tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương. Theo ông Dũng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sắp tới sẽ làm rất quyết liệt có thể nói sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng của nhiều người trong đó có cán bộ của các cấp các ngành, nhưng không thể không làm, và phải làm quyết liệt theo đúng tinh thần, chủ trương của Trung ương.
Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là kỷ cương hành chính, chế độ công vụ.
“Cán bộ phải có cảm xúc, biết trăn trở, day dứt với vấn đề dư luận đặt ra, nhân dân đang mong chờ, doanh nghiệp phản ánh. Cán bộ phải biết lo lắng chứ đừng có ngồi im. Các cấp, ngành nếu vô cảm thì không nên làm nữa”, ông Dũng nói.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhieu-nha-dau-tu-muon-vao-quang-nam-post1697938.tpo