Nhiều nhà dân ở Hương Khê bị tốc mái do lốc xoáy

Tối 11/5, ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn xã Hương Xuân có mưa to kèm lốc xoáy đã làm 133 mái nhà của các hộ dân ở các thôn Vĩnh Trường, Hòa Sơn và Vĩnh Hưng bị tốc mái.

Ngoài ra, mưa to kèm theo lốc xoáy cũng gây hư hỏng và tốc mái nhiều nhà dân tại xã Hương Vĩnh. Mưa và lốc xoáy còn gây đổ một số diện tích lúa, ngô, cột điện và làm ướt thóc mới gặt của bà con các xã: Hương Long, Phú Gia và Hương Thủy.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, lãnh đạo huyện Hương Khê cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương đã đến nhà các hộ dân bị thiệt hại thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm 140 mái nhà của các hộ dân ở xã Hương Xuân và Hương Vĩnh bị hư hỏng và tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm 140 mái nhà của các hộ dân ở xã Hương Xuân và Hương Vĩnh bị hư hỏng và tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh: TTXVN phát

Ảnh: TTXVN phát

Phan Quân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-nha-dan-o-huong-khe-bi-toc-mai-do-loc-xoay-20200511212944631.htm