Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng vẫn đang ngập trong lũ

Nước lũ đang bủa vây nhiều xã ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), giao thông ách tắc, cuộc sống người dân đảo lộn...

Trưa 6/11, lũ trên các sông ở Đà Nẵng vẫn đang ở mức cao, nhiều nhà dân ở huyện Hòa Vang, Cẩm Lệ vẫn đang bị nước lũ bủa vây...

Theo người dân cho biết, nước lũ lên hai ngày nay, đầu giờ chiều 6/11 có dấu hiệu xuống nhưng rất chậm...

Lũ ngập trắng đồng, đường giao thông ách tắc, mọi sinh hoạt của người dân các xã Hòa Liên, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Nhơn...bị đảo lộn.

Theo người dân cho biết, do thủy điện xả nước ở thượng nguồn đổ về cùng với mưa lớn mấy ngày qua nên lũ lên nhanh, một số nhà không kịp dọn dẹp đồ đoàn, chỉ kịp chạy đi tránh lũ.

Tranh thủ khi nước bắt đầu có dấu hiệu chững lại và rút chậm, một số gia đình liền vệ sinh đẩy bùn lũ đi theo nước...

Tuy nhiên, nhiều nhà dân ở huyện Hòa Vang vùng trũng nước vẫn ngập nửa nhà. Đã hai ngày nay họ phải chịu cảnh sống trong nước lũ bủa vây...

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại huyện Hòa Vang có 52/119 thôn bị ngập sâu trong lũ lụt. Trong đó, xã Hòa Liên bị ngập 13 thôn với 700 hộ dân, Hòa Tiến ngập sâu 10 thôn/2.480 hộ dân, Hòa Phong ngập sâu 9 thôn/590 hộ, Hòa Khương ngập 8 thôn/219 hộ, Hòa Nhơn ngập sâu 7 thôn/300 hộ, Hòa Bắc ngập 3 thôn/31 hộ, Hòa Sơn ngập 2 thôn/25 hộ...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang cũng bị nước lũ bủa vây...

Một số trường học trên địa bàn nước cũng ngập sâu...

Trong ảnh là trường Tiểu học An Phước trưa ngày 6/11 nước vẫn bủa vây nhà trường...

Ngày hôm qua (5/11), Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có văn bản khẩn cho phép học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang; học sinh các trường MN Sao Mai, TH Ông Ích Đường, TH Trần Nhân Tông và THCS Đặng Thái Mai quận Cẩm Lệ nghỉ học ngày 6/11...

...nếu tình hình diễn biến phức tạp thì thủ trưởng các đơn vị, trường học được quyền quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Nếu nước lũ rút chậm thì có thể học sinh nơi đây còn phải nghỉ học 1-2 ngày tới...

Nhiều tuyến giao thông nước lũ tràn qua, chảy xiết...Nhiều người vẫn liều đi qua.

Một số thôn nước ngập sâu, mọi người phải dùng thuyền nhỏ để đi lại.

Những đoạn đường ngập sâu, nguy hiểm thì lực lượng chức năng dăng dây cảnh báo và không cho các phương tiện đi qua.

Cuộc sống người dân đảo lộn khi bị nước lũ bao vây.

Đoạn đường Thăng Long (đoạn dưới cầu Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ) cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8km cũng bị ngập sâu. Chính quyền địa phương cắm biển đường ngập nguy hiểm, cấm đi.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-ke-chuyen/nhieu-nha-dan-o-da-nang-van-dang-ngap-trong-lu-261961.html