Nhiều nguy cơ mất an toàn tại trường học

Giúp học sinh có điều kiện phát triển tốt nhất cả về thể lực và trí lực, đến thời điểm này, đa số trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã xây dựng mô hình 'trường học an toàn - Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ'. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số trường vẫn chưa thực sự chú trọng đến những chi tiết nhỏ, khiến nguy cơ tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm với trẻ vẫn tiềm ẩn trong môi trường học tập.

Trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngày 25/11 vừa qua, một bé trai 3 tuổi đã tử vong do mắc kẹt tại chiếc cầu trượt này. Nhắc lại vụ việc, nhiều giáo viên trong trường vẫn rất bàng hoàng, đau lòng về tai nạn vừa xảy ra.

Nhưng nỗi lo an toàn trường học không phải chỉ có trong trường học mà còn có nguy cơ ngay cả trong quá trình đưa đón học sinh. Cuối tháng 11 vừa qua, liên tiếp 2 vụ việc xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn giao thông khiến nhiều em học sinh rơi xuống đường tại Đồng Nai cũng gây bức xúc dư luận.

Hàng loạt nguy cơ có thể đến bất kỳ lúc nào và với bất kỳ nhà trường nào. Từ vệ sinh an toàn thực phẩm ở các trường học có bếp ăn bán trú, dạy kỹ năng sống trong nhà trường hay dịch vụ đưa đón học sinh. Mọi chuyện tưởng như diễn ra hết sức bình thường, nhưng chỉ vì một sơ xuất mà nhiều vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra

Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và để trường học thân thiện, điều đầu tiên và quan trọng nhất là trường học phải là nơi an toàn cho học sinh. Và mặc dù ngành Giáo dục đã có nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết, trong đó các nhà trường phải bảo đảm độ an toàn cho học sinh khi đến trường nhưng các thầy cô và chính phụ huynh của trẻ cần nâng cao trách nhiệm cá nhân của mình. Có như vậy mới hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-nguy-co-mat-an-toan-tai-truong-hoc