Nhiều người xin từ thiện đến ba lần, Xuân Lan lên tiếng: 'Giúp cho qua cơn đói, không giúp để sung túc'

Siêu mẫu Xuân Lan vừa lên tiếng kêu gọi mọi người hãy biết cách san sẻ, nhường phần cho người khác.

Là nghệ sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, siêu mẫu Xuân Lan đã chứng kiến được nhiều câu chuyện thực tế.

Trên trang cá nhân của mình, Xuân Lan vừa đăng tải một bài viết để phản ánh bức xúc của mình khi đi trao đồ cứu trợ. Vấn đề siêu mẫu gặp phải đó chính là nhiều người cố ý xin hai, ba phần, đã nhận đủ nhưng lại muốn nhận thêm đồ cứu trợ để tích trữ.

Bài viết của Xuân Lan.

Bài viết của Xuân Lan.

Siêu mẫu kêu gọi: “Mọi người ơi! Đã có nhiều hộ dân gọi kêu cứu than khóc xin cứu trợ lần 3 để làm của để dành. Mà vẫn luôn nói là tụi em chưa nhận được của ai, chưa ai giúp gì. Trong khi còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự. Làm ơn hãy nhường phần đó cho người khó khăn thật sự".

Xuân Lan cũng giải thích để mọi người hiểu rõ tình hình hiện tại không thể giúp đỡ để mọi người sung túc được. "Tụi em vận động của mạnh thường quân rồi chia sẻ lại cho bà con. Chứ tụi em không có quá nhiều để giúp bà con sung túc được. Giúp cho qua cơn đói, chứ không thể giúp để sung túc! Làm ơn!", Xuân Lan viết.

Chia sẻ của Xuân Lan ngay lập tức đã nhận được nhiều ủng hộ của khán giả.

- Đúng rồi, có rất nhìu người nhận được rồi mà muốn xin thêm nhiều nguồn, trong khi còn nhiều nơi rất cần hỗ trợ.

- Ăn sung mặc sướng mà lại đi xin rau củ từ thiện của người nghèo...

- Đúng chị ạ! Lúc trước em phát gạo có nhiều người đi 3, 4 lần lại xin.

Tuy nhiên đối với các hoàn cảnh khó khăn thật sự Xuân Lan cũng sẵn sàng giúp đỡ ngay dù là giữa đêm khuya. Siêu mẫu cho biết: "Tối nay nhận được tin nhắn từ 1 em gái quận 9 không xin cho bản thân, mà xin cho 15 hoàn cảnh khó khăn. Mình tức tốc lên đường. Lái xe đi vòng vòng vì có mấy đoạn đường bị phong tỏa. Mãi mới đến nơi".

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhieu-nguoi-xin-tu-thien-den-ba-lan-xuan-lan-len-tieng-202107191111040332.html