Nhiều người vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch Covid-19

Những ngày qua, mặc dù các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm với những trường hợp không thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội, tuy nhiên nhiều người còn chủ quan, tình trạng vi phạm vẫn xảy ra. Do vậy, chính quyền cơ sở cùng lực lượng chức năng cần phải xử lý kiên quyết.

Nhiều người mang cả trẻ con ra hóng gió trong khi người đi thể dục tại đường đi bộ ven sông Tô Lịch.

Vi phạm tràn lan

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới, từ 10h đến 12h ngày 8-4, dọc các tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, ngã tư Hồ Tùng Mậu - Trần Vĩ - Lê Đức Thọ, nút giao Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long, ngã 7 Ô Chợ Dừa..., dù trời mưa nhưng lượng người và phương tiện lưu thông tương đối đông.

Các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Bồ Đề... (quận Long Biên) cũng tấp nập không kém. Dù thành phố đã yêu cầu tất cả cơ sở không bán hàng thiết yếu phải đóng cửa, nhưng dưới chân cầu Long Biên vẫn có 2 hàng bán trà đá; tại vườn hoa Ngọc Lâm có nhiều người chụm đầu nói chuyện, không đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng ca trực tại Trạm kiểm tra y tế đầu cầu Chương Dương, phía quận Long Biên cho biết: 3 ngày gần đây, lượng người, phương tiện qua lại đông hơn nhiều so với những ngày đầu cách ly, gây khó khăn cho công tác kiểm tra y tế.

Tại vườn hoa Ngọc Lâm (Long Biên) lúc 18h, nhiều người tụm lại để nói chuyện, không đeo khẩu trang.

17h, tại sân chơi trước tòa nhà 34T phố Hoàng Đạo Thúy (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy) có khá nhiều người dân tập thể dục. Tại tòa nhà này, vào cuối tháng 3 vừa qua, đã thực hiện cách ly tầng 26 do có người dương tính với Covid-19.

Tương tự, ghi nhận tại một số công viên, địa điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội, nhiều người không tuân thủ quy định. 16h chiều nay, trên đường dành cho người đi bộ ven sông Tô Lịch hay đường Lê Duẩn cạnh công viên Thống Nhất vẫn có người chạy bộ.

Đến chiều tối, lượng người đổ ra đường ven sông Tô Lịch (địa phận quận Đống Đa) tập thể dục nhiều hơn, nhưng không lực lượng chức năng nào nhắc nhở. Trong khi khu vực hồ Thiền Quang cũng có nhiều người đến tập thể dục, nhiều người câu cá không đeo khẩu trang...

Mặc dù Báo Hànôịmới đã nhiều lần phản ánh, nhưng những người câu cá ở hồ Thiền Quang vẫn không bị ai nhắc nhở, xử phạt.

Có mặt tại sân của tòa nhà 34T và N05 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) hôm nay, phóng viên ghi nhận có rất đông người tập thể dục… ; tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Trần Vĩ - Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy) rất nhiều phương tiện vẫn tham gia giao thông trên đường; tại ngã 7 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) gần 12h vẫn rất đông người qua lại; tại chợ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu (quận Đống Đa), nhiều người đi chợ không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2m khi mua bán hàng hóa.

Trong khi đó, ở một số huyện ngoại thành, tình trạng hàng, quán mở cửa bán hàng vẫn diễn ra. Đơn cử như chợ Đông Phương Yên (Chương Mỹ) có nhiều người căng ô bày bán thực phẩm, rau, củ, quả sát quốc lộ 6....

Dường như sau 8 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, đã có nhiều người dân bắt đầu bộc lộ tâm lý chủ quan.

Tại nút giao Duy Tân - Nguyễn Phong Sắc, vào 17h, có nhiều phương tiện lưu thông với khoảng cách gần.

Tại ngã 7 Ô Chợ Dừa khá đông người và phương tiện qua lại, khi có tín hiệu đèn đỏ thì dòng phương tiện dừng lại thành dãy dài.

Nhiều người căng ô bày bán thực phẩm, rau, củ, quả sát quốc lộ 6 (địa bàn thuộc huyện Chương Mỹ).

Cần xử lý nghiêm vi phạm

Trước tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, lãnh đạo một số địa phương đều khẳng định việc báo phản ánh là đúng và sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết: Do có một phần Công viên Thống Nhất nằm trên địa bàn, nên để hạn chế việc tụ tập đông người, UBND phường đã phối hợp với đơn vị quản lý công viên lập chốt cố định, cử lực lượng chức năng liên tục tuần tra nhằm phát hiện, xử lý những người cố tình vi phạm. Từ ngày 1-4 đến nay, phường đã xử lý 9 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường.

Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) Lai Mạnh Tiến thông tin: "Nắm bắt việc người dân chưa thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội, 18h ngày 8-4, tôi cùng Đội phản ứng nhanh của phường đã đến thực tế tại các điểm vi phạm (tòa nhà 34T và N05 Hoàng Đạo Thúy) kiểm tra và yêu cầu người dân dừng hoạt động thể dục, thể thao, giải tán người dân khỏi sân trước các tòa nhà. Những ngày tới, phường sẽ duy trì lực lượng thường xuyên kiểm tra, trường hợp nào cố tình không chấp hành sẽ xử phạt nghiêm".

Còn theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa), những ngày qua, UBND phường rất quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Ngoài tuyên truyền trên loa truyền thanh, phường còn đi nhắc nhở từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, do ý thức của một số người dân còn kém nên khi không có lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp vi phạm", bà Nguyễn Thị Vân Anh nói.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) Đặng Văn Minh cũng khẳng định: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường đã yêu cầu Công an phường bố trí lực lượng kiểm tra, đề nghị chủ hàng kinh doanh thực phẩm tại các tuyến phố Đốc Ngữ, Phù Sa, Phú Nhi (nơi những ngày trước có đông người đến mua bán hàng hóa) nhắc nhở người mua hàng giữ đúng khoảng cách, không tụ tập đông; nếu không thực hiện sẽ yêu cầu chủ cơ sở dừng kinh doanh.

Cách ly xã hội là biện pháp mang lại tác dụng rất lớn trong việc hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng thực tế cho thấy, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, chưa thực hiện nghiêm. Chế tài đối với các dạng vi phạm này đã có, do vậy, chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý kiên quyết để tăng tính răn đe.

Nhưng hơn hết, mỗi người cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành để việc cách ly xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963802/nhieu-nguoi-van-chu-quan-lo-la-phong-dich-covid-19