Nhiều người vẫn chủ quan khi đại dịch Covid-19 đang phức tạp

Dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường. Một số hàng nước ở vỉa hè vẫn hoạt động,…

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người...

Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trong chiều ngày 2/8/2020:

Người phụ nữ bán hàng rong này rất "hồn nhiên" bán hàng dưới lòng đường mà không hề đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Người phụ nữ bán hàng rong này rất "hồn nhiên" bán hàng dưới lòng đường mà không hề đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Mặc dù đã có "lệnh" cấm nhưng tại một số tuyến phố, các quán nước ở vỉa hè vẫn mở bán bình thường.

Tại một số quán ăn ven đường, người bán hàng cũng không chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng dịch.

Một số gia đình có trẻ nhỏ cũng không đeo khẩu trang. Trong khi đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo, sử dụng khẩu trang không chỉ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn có ý nghĩa với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều người dân vô tư không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Những hình ảnh trên cho thấy còn rất nhiều người dân còn chủ quan với dịch bệnh Covid-19. Thiết nghĩ, tất cả mọi người khi ra đường cần phải đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhieu-nguoi-van-chu-quan-khi-dai-dich-covid-19-dang-phuc-tap-111220.html