Nhiều người vẫn chủ quan dù WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

Bất chấp việc WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều khách du lịch và người dân Việt Nam vẫn tỏ ra chủ quan.

Sáng 12/3, Bộ Y tế chính thức công bố thông tin về ca mắc Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam (BN 39). Cụ thể, đây là trường hợp nam bệnh nhân, 25 tuổi, cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp: hướng dẫn viên du lịch.

Đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội. Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 16 ca mắc Covid-19. 22 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Bình Thuận, Huế, Quảng Nam...

Trong đó, có các ca mắc thứ phát liên quan đến bệnh nhân thứ 17 N.H.N (nữ, 26 tuổi, Trúc Bạch, Hà Nội). Rất nhiều ca mắc đã đi cùng với ca BN17 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trong đó, có các ca mắc thứ phát liên quan đến bệnh nhân thứ 17 N.H.N (nữ, 26 tuổi, Trúc Bạch, Hà Nội). Rất nhiều ca mắc đã đi cùng với ca BN17 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo thống kê của Bộ Y tế, đã có 11 du khách nước ngoài đi trên chuyến bay này mắc Covid-19.

Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong cuộc họp báo ngày 11/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu và cả thế giới cùng chung tay phòng chống đại dịch này.

Bất chấp diễn biến hết sức phức tạp và vô cùng nguy hiểm của đại dịch Covid-19, nhiều du khách nước ngoài và người dân Thủ đô Hà Nội vẫn ra đường vui chơi mà không hề có những biện pháp bảo hộ nào.

Rất nhiều người nước ngoài từ nhiều quốc tịch khác nhau đến Hà Nội, đi lại rất thoải mái không hề đeo khẩu trang bảo hộ.

Không chỉ du khách nước ngoài mà rất nhiều người Việt Nam cũng chủ quan phòng tránh dịch.

Từ người lớn cho tới em nhỏ đều không hề đeo khẩu trang khi đi lại ở nơi công cộng.

Bất chấp khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế về mức độ nguy hiểm của đại dịch nhưng nhiều người vẫn vô cùng chủ quan. Nhiều nhà vẫn tổ chức đám cưới, tụ tập đông người.

Nhiều lái xe xích lô quanh Hồ Gươm không đeo khẩu trang và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với khách.

Thậm chí cả các bảo vệ tại khu vực Hồ Gươm cũng không hề đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người dân và du khách.

Tại các quán xá vỉa hè vẫn là nơi tập trung đông người bất chấp đại dịch.

Nhiều quán cà phê vẫn khá đông khách.

Nhiều người dân thản nhiên đi lại quanh khu cách ly Trúc Bạch nhưng không hề đeo khẩu trang.

Những nhà hàng cạnh khu cách ly Trúc Bạch vẫn đông khách

Các quán trà đá vỉa hè ở Thủ đô vẫn đông khách "chém gió"

Các quán trà đá cạnh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Nhiều quán đông đến mức người ngồi uống trà đá chiếm hết vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và gây ra nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-nhieu-nguoi-van-chu-quan-du-who-tuyen-bo-covid19-la-dai-dich-1020977.vov