Nhiều người ủng hộ xét nghiệm ma túy trong trường học ở Philippines

Nhiều người dân đồng tình với quan điểm cần xét nghiệm ma túy trong học đường, giữa lúc Philippines đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Vấn đề xét nghiệm ma túy trong học đường vừa được đưa ra để khảo sát - Ảnh chụp màn hình Philippine Daily Inquirer

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 8.11 dẫn báo cáo của tổ chức nghiên cứu xã hội Social Weather Stations (SWS) cho thấy 51% người được hỏi ủng hội biện pháp xét nghiệm ma túy trong trường học.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 15-23.9 cho thấy nhiều người ủng hộ biện pháp này đối với học sinh từ lớp 4 (9-10 tuổi) trở lên, trong đó có 31% “rất đồng ý” và 20 % “khá đồng ý”.

Bên cạnh đó, 36% không đồng ý và 13% không có ý kiến, theo khảo sát được thực hiện bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp với 1.500 người trưởng thành tham gia. Trước đó, SWS đã xin ý kiến từ Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines trước khi thực hiện khảo sát.

Xét theo khu vực, quần đảo Visayas là nơi có tỷ lệ đồng ý cao nhất, với 47% “rất đồng ý”. Tiếp theo là Mindanao với 25%.

Khảo sát được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Rodrigo Duterte đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm ma túy với nhiều biện pháp cứng rắn.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nhieu-nguoi-ung-ho-xet-nghiem-ma-tuy-trong-truong-hoc-o-philippines-1021338.html