Nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 có kết quả xét nghiệm Covid-19

Hai trường hợp là bố đẻ cùng lái xe riêng có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng tối ngày 7/3 cho biết, hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 là ông N.K.T (bố của bệnh nhân thứ 17), và anh V.H.S (lái xe riêng đưa ông T) đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó khi có thông tin bệnh nhân N.H.N có kết quả dương tính với Covid-19 và đã tiếp xúc với bố là ông N.K.T (trú ở Phú Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã tiếp xúc ngang đường và đưa ông T. cùng lái xe riêng là anh V.H.S đi cách ly khi đang trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng. Đến 23h ngày 6/3, ông N.K.T và anh V.H.S được đưa vào điều trị cách ly tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Chiều ngày 7/3, đã có 14 trường hợp tại thôn Phù Lưu (Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) có tiếp xúc gần với ông N.K.T được đưa đi cách ly theo dõi y tế tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Hiện, tình trạng sức khỏe của hai trường hợp trên ổn định và sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly y tế chặt chẽ trong vòng 14 ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tối 7/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã có kết quả xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17.

Theo đó, 6 người trên gồm 4 du khách người nước ngoài và 2 tiếp viên Việt Nam bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 vừa có kết quả âm tính với Covid-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng là đơn vị xét nghiệm, thực hiện sau khi 4 người khách nước ngoài này tới Đà Nẵng trên tàu SE3 vào trưa cùng ngày.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng là đơn vị xét nghiệm. Trung tâm này vừa được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 vào ngày 6/3. Ảnh: Thanh Trần.

Ngoài ra, 4 người Việt khác cùng cách ly tại Bệnh viện 199 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó có 2 người là tiếp viên hàng không, đi cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17.

TPHCM: Cách li 20 người liên quan

Tính tới 18h30 hôm nay, cơ quan chức năng TPHCM đã xác minh và cách li tổng cộng 20 người liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Theo đó, ca nhiễm số 17 đã đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 04h30 sáng, ngày 02/3.

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết: Sau 1 ngày làm việc tích cực phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Y tế, Du lịch, Công an, Chính quyền địa phương, ... HCDC đã xác định và tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 20 người có liên quan tới bệnh nhân thứ 17.

Khu vực cách li tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ảnh minh họa

“Cụ thể có 4/4 trường hợp người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TPHCM, 1 Việt kiều và 15 khách du lịch nước ngoài đang ở các khách sạn ở thành phố, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm”, đại diện HCDC cho biết.

Ngoài ra thành phố cũng đã xác minh có 5 trường hợp nước ngoài ngụ tại một khách sạn tại TPHCM từ ngày 2 đến 4/3, đã làm thủ tục trả phòng, đi du lịch bằng tàu đến Campuchia, hiện tại sức khỏe bình thường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, hai ca nhiễm Covid-19 thứ 19 và 20 được công bố vào hôm nay, đều là những bệnh nhân ở Hà Nội tiếp xúc gần với ca nhiễm thứ 17.

Hoàng Dương - Phương Linh - Thanh Trần- Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-tiep-xuc-voi-benh-nhan-thu-17-co-ket-qua-xet-nghiem-covid19-1611791.tpo