Nhiều người thương vong trong các cuộc tấn công tại Dải Gaza

Theo hãng tin Anh Reuters, quân đội Israel ngày 9-12 đã tiến hành các cuộc không kích mới vào Dải Gaza (Ga-da) nhằm đáp trả những vụ tấn công bằng rocket vào nước này.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, máy bay của lực lượng không quân Israel (IAF) đã tấn công 4 cơ sở của tổ chức Hamas tại Dải Gaza gồm 2 khu chế tạo vũ khí, 1 kho vũ khí và 1 tổ hợp quân sự. Theo phía Israel, các tay súng đã bắn ít nhất 3 quả rocket từ Dải Gaza - hiện do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát, nhằm vào các thị trấn của Israel trong ngày 8-12.

Một nguồn tin từ Hamas xác nhận 2 tay súng của phong trào này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Trong khi đó, 2 người Palestine cũng đã thiệt mạng và 170 người bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel ở khu vực biên giới với Dải Gaza.

Trước đó, cùng ngày, Hamas đã kêu gọi người dân Palestine nổi dậy. Đụng độ đã lại nổ ra trong sáng 9-12 tại phía Đông Gaza và phía Đông khu vực Khan Younis (Khan Y-âu-nít) ở phía Nam Dải Gaza cũng như tại Bethlehem (Bét-lê-hem), Nablus (Náp-lớt) ở Bờ Tây giữa những người biểu tình Palestine với các lực lượng Israel.

Dự kiến, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (Ma-mút Áp-bát) sẽ chủ trì một loạt cuộc họp với giới lãnh đạo chính trị và đảng Fatah của ông trong ngày 9-12 để bàn về việc Mỹ quyết định công nhận Jerusalem (Giê-ru-xa-lem) là thủ đô của Israel.

Nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra ở các nước Arab và Hồi giáo để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine và phản đối Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ về Trung Đông kéo dài nhiều thập kỷ qua. Theo kế hoạch, các đại diện của các nước Arab sẽ có mặt tại Cairo (Ai Cập) ngày 9-12 để tiến hành cuộc họp khẩn nhằm thảo luận quy chế Jerusalem.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc (LHQ) Danny Danon (Đan-ni Đa-non) đang kêu gọi tất cả các quốc gia tiếp bước Mỹ trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phát biểu trong một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 8-12 về quyết định gây tranh cãi của Mỹ, Đại sứ Israel tại LHQ Danon nói rằng việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể xem như "một điều kiện" cho hòa bình trong khu vực.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nhieu-nguoi-thuong-vong-trong-cac-cuoc-tan-cong-tai-dai-gaza-525902