Nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại New Zealand

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi một chiếc xe buýt gặp tai nạn trên tuyến quốc lộ ở Ngatira, New Zealand ngày 4-9, NZ Herald đưa tin.

Theo nguồn tin NZ Herald cung cấp, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4-9 khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch đang di chuyển trên Quốc lộ 5 tại khu vực Ngatira, gần Rotorua, miền Bắc New Zealand.

Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên xe có ít nhất 20 hành khách, trong đó bao gồm nhiều hành khách châu Á được cho là đến từ Trung Quốc đang hướng đến thành phố du lịch nổi tiếng Rotorua.

Các nạn nhân sống sót được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: NZ Herald

Các nạn nhân sống sót được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: NZ Herald

Một phiên dịch viên tiếng Trung Quốc đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ công tác cứu hộ và giao tiếp. Nhân viên Đại sứ quán Trung quốc tại Wellington cũng xác nhận với Reuters rằng có du khách Trung Quốc trên xe.

Theo NZ Herald, nhiều hành khách vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi chiếc xe bị lật nhào trên quốc lộ. Một nhân chứng cho biết, kính chắn gió của xe buýt đã bị vỡ khi vụ tai nạn xảy ra. Những người sống sót đã cố gắng tự giải cứu mình ra khỏi chiếc xe gặp nạn.

Nhân chứng Katrina Goossens chia sẻ: "Từ những âm thanh tôi nghe thấy, vụ tai nạn này khá nghiêm trọng. Một vài người đã đi qua cho biết họ không thể thực sự nhìn thấy xe buýt, vì vậy có vẻ như chiếc xe đã trượt ra khỏi quốc lộ và có thể đổ nhào xuống một con mương hay thứ gì tương tự".

Cảnh sát cùng trực thăng và xe cứu hộ được điều động đến hiện trường. Ảnh: NZ Herald

Cảnh sát địa phương xác nhận đã có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, nhưng chưa công bố con số chính thức. NZ Herald dẫn nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát cùng 5 trực thăng và 3 xe cấp cứu đã được huy động ngay lập tức đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân và nỗ lực tìm kiếm các thi thể.

Những nạn nhân may mắn sống sót được đơn vị cứu hộ cung cấp chăn ấm và nước tại chỗ. Đơn vị cấp cứu St John cho biết 21 người đã được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau trong khu vực, trong đó có một người trong tình trạng nghiêm trọng được đưa đến bệnh viện Waikato.

Được biết, chiếc xe buýt đã di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn liên tục khiến đường trơn trượt. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm này.

Thị trưởng thành phố Rotorua Steve Chadwick đã mô tả vụ tai nạn là "vô cùng bi thảm" và cam kết rằng chính quyền Rotorua sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ công tác cứu hộ và gia đình các nạn nhân.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhieu-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tai-nan-xe-buyt-tham-khoc-tai-new-zealand-560207/