Nhiều người thiệt mạng trong vụ sập cầu vượt ở Trung Quốc

Điều tra ban đầu cho thấy cầu bị sập đè lên 3 chiếc những ôtô đỗ bên dưới cầu vượt, khiến những người trong xe thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cầu ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cầu ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất của chính quyền tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ sập cầu vượt xảy ra tối 10/10 ở thành phố Vô Tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 trên quốc lộ 312, đoạn đi qua Vô Tích.

Điều tra ban đầu cho thấy cầu bị sập đè lên 3 chiếc ôtô đi ngay bên dưới cầu vượt, khiến những người trong xe thiệt mạng.

Trong khi đó, 5 chiếc xe khác đi trên cầu vượt vào thời điểm xảy ra sự cố, nhờ có rào chắn an toàn, đã không bị lao ra khỏi cầu, chỉ có 2 người bị thương.

Theo lực lượng cứu hộ và các chuyên gia về cầu đường của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, nguyên nhân của sự cố này là do nhiều ôtô chở số lượng khách vượt quy định lưu thông qua gây quá tải trọng cầu.

Các vụ tai nạn đường bộ và liên quan tới công trình xây dựng thường xảy ra ở Trung Quốc.

Hồi tháng 2/2018, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông do rò rỉ nước bên trong công trình xây dựng ga tàu điện ngầm dẫn tới một đoạn đường bị sập./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-nguoi-thiet-mang-trong-vu-sap-cau-vuot-o-trung-quoc/600081.vnp