Nhiều người tập thể dục Hà Nội vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng

Nhiều người dân đi bộ và tập thể dục tại Công viên Cầu Giấy chiều 28-3 vẫn không đeo khẩu trang, bất chấp có thể bị phạt 200.000 đồng

Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4.

Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng ở Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám sát những người không đeo khẩu trang đã xử lý nhiều trường hợp, trong đó có trường hợp bị phạt 200.000 đồng. Tuy nhiên nhiều người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nam thanh niên không đeo khẩu trang trong Công viên Cầu Giấy chiều ngày 28-3

Nam thanh niên không đeo khẩu trang trong Công viên Cầu Giấy chiều ngày 28-3

Vẫn đá cầu mà không có khẩu trang

Đi bộ hay chạy...

...cũng lúc đeo khẩu trang lúc không

Trong khi đó, sáng 28-3, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã phát hiện và mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng nhưng không đeo khẩu trang về trụ sở để làm việc

Tại công an phường Lý Thái Tổ, các trường hợp trên đều nhận thức sâu sắc được hành vi của mình, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên người đi tập thể dục tại công viên Cầu Giấy vẫn chưa chấp hành quy định phải đeo khẩu trang

Ý thức phòng bệnh của một số người dân vẫn chưa cao

Vẫn không ngại dịch bệnh

Trước đó, lực lượng chức năng của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 200.000 đồng một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 - Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin - ảnh: Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-nguoi-tap-the-duc-ha-noi-van-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-20200329094831019.htm