Nhiều người phớt lờ việc đeo khẩu trang, tụ tập bán trà đá rôm rả ở Hà Nội

Phớt lờ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở Hà Nội không đeo khẩu trang vẫn vô tư ngồi tụ tập nhau buôn bán, uống trà đá vỉa hè.

Tại cuộc họp chiều ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã có công điện khẩn gửi các sở ngành, quận huyện yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người nơi công cộng… Đặc biệt, từ 00 giờ ngày 19/8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch… (Ảnh: TP).

Tại cuộc họp chiều ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã có công điện khẩn gửi các sở ngành, quận huyện yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người nơi công cộng… Đặc biệt, từ 00 giờ ngày 19/8, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch… (Ảnh: TP).

Hà Nội chỉ đạo là vậy, song ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 21/8, tại khu vực vườn hoa Hàng Đậu, hướng đường Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), xuất hiện tình trạng nhiều người dân không đeo khẩu trang, vô tư ngồi tụ tập nhau ngồi buôn bán, uống trà đá vỉa hè một cách rôm rả.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên những người ngồi đây vẫn phớt lờ lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng, thờ ơ với dịch bệnh. Được biết, UBND TP Hà Nội đã có lệnh xử phạt hành chính đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một số người đến đây còn mang theo gà chọi, thả chúng chạy lung tung.

Khi được PV hỏi về việc: Vì sao không đeo khẩu trang nơi công cộng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp? Một vài người dân đến đây thản nhiên trả lời: “Sống chết đã có số”?

Việc nhiều người tụ tập buôn bán, ngồi uống trà đá tại khu vực này mà không đeo khẩu trang... đang phớt lờ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Khu vực này còn xuất hiện tình trạng người dân khác thản nhiên chiếm dụng làm nơi đánh khóa, họ cũng không đeo khẩu trang. Trước tình trạng diễn ra, chiều cùng ngày PV Kiến Thức đã liên hệ với ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch UBND Phường Quán Thánh phản ánh sự việc và được vị này cho biết, ông và lực lượng chức năng đã đến ngay khu vực để nhắc nhở, xử lý.

Đáng chú ý là nằm đối diện khu vực đang diễn ra tình trạng tụ tập buôn bán trà đá, người dân không đeo khẩu trang là một trụ sở Công an phường.

Tương tự, tại một vài điểm xung quanh khu vực hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), một số người dân cũng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè tụ tập buôn bán trà đá. Nhiều người không đeo khẩu trang.

Khu vực hồ Thiền Quang (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đang tồn tại tình trạng nhiều người tụ tập bán trà đá, không đeo khẩu trang.

Tính đến 6h ngày 21/8, Việt Nam có tổng cộng 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 525 ca. Số ca tử vong là 25 ca, đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhieu-nguoi-phot-lo-viec-deo-khau-trang-tu-tap-ban-tra-da-rom-ra-o-ha-noi-1425253.html