Nhiều người ở Quảng Ngãi nhập viện vì rắn lục đuôi đỏ cắn

Chiều nay (9/11), bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, trung bình mỗi ngày có 1-2 trường hợp, nhiều hôm có 5 ca nhập viện để truyền huyết thanh kháng độc.

Gần 1 tháng qua, nhiều người dân ở Quảng Ngãi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Rắn lục đuôi đỏ có nọc độc mạnh, sinh sản nhanh vào mùa mưa. Nạn nhân khi bị rắn cắn thường có các hiện tượng rối loạn đông máu, phù nề, hoại tử hay trụy tim mạch.

Mới đây, bà Lương Thị Lan (trú thôn An Ninh, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ) suýt mất mạng khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Rất may, bà được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm cấp cứu kịp thời.

Bà Lan kể, bão số 10 gây ngập lụt, rắn lục đuôi đỏ đã bò vào nhà và cắn bà. Lực lượng cứu hộ của Công an thị xã Đức Phổ đã đưa bà vào bệnh viện trong tình trạng vết cắn ở chân sưng và chảy máu nặng.

Bác sĩ thăm khám cho em D. sau khi bị rắn cắn

Bác sĩ thăm khám cho em D. sau khi bị rắn cắn

"Khi nước lụt chuẩn bị tràn vào nhà, tôi vội tìm cách di dời các bao lúa lên chỗ cao thì bất ngờ bị con rắn lục đuôi đỏ cắn vào ngón chân. Đau điếng, máu chảy nhiều tôi hô hoán người thân gọi chính quyền địa phương đưa tôi đi cấp cứu", bà Lan nhớ lại.

Trong khi đó, em Đ.L.D. (11 tuổi, trú xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) trên đường đi học về thì bị rắn lục đuôi đỏ cắn. D. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, trong tình trạng phù nề nửa người, vết cắn ở hai mu bàn tay hoại tử, chảy nhiều máu. Do vết thương quá nặng, D. được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Ba của D. kể, trên đường đi học về, em trèo cây để hái ổi. Em gặp trúng con rắn lục đuôi đỏ ở trên cây nên bị cắn ở cả hai tay. Từ khi bị cắn, em bị nôn, sốt cao.

Sau khi được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, D. đã được các bác sĩ đã truyền 30 ống huyết thanh để trị độc của rắn lục đuôi đỏ.

Hiện tình trạng đông máu nặng của D. đã cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn tiếp tục điều trị vì vết thương trên tay đang có dấu hiệu hoại tử.

Chiều nay (9/11), bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, hiện các ca nhập viện do bị rắn lục đuôi đỏ cắn có dấu hiệu tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày có 1-2 trường hợp, nhiều hôm có 5 trường hợp phải nhập viện để truyền huyết thanh kháng độc.

“Hiện bệnh viện đang điều trị cho 16 bệnh nhân (có nhiều hôm con số lên tới 25 trường hợp). Các ca bệnh này được truyền huyết thanh kháng độc nên sức khỏe đã ổn định”, bác sĩ Giới cho hay.

Theo bác sĩ Trần Đình Điệp, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi), dòng rắn lục đuôi đỏ hay xuất hiện vào mùa mưa lạnh. Khi bị rắn này cắn, bệnh nhân chỉ có thể điều trị bằng huyết thanh.

Tùy vào mức độ của nọc độc trong người và cân nặng của bệnh nhân, sẽ truyền khoảng 4-7 ống huyết thanh để kháng độc. Trường hợp quá nặng, nguy hiểm tính mạng thì phải tiêm nhiều hơn.

“Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, các ca bệnh nặng với nhiều triệu chứng sẽ được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Chúng tôi đã điều trị cho 5 bệnh nhân bị rắn cắn với các triệu chứng nặng”, bác sĩ Điệp cho hay.

Bác sĩ Điệp khuyên, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, người bệnh cần rửa vết thương bằng nước sạch, buộc garo, băng ép chặt phía trên vết thương từ 5 tới 10 cm để ngăn chất độc lan ngược lại các bộ phận khác. Người dân tuyệt đối không đắp lá, chích và nặn máu ra ngoài tại vị trí bị rắn cắn.

Sau đó, gia đình cần vận chuyển nhanh bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ thăm khám, truyền huyết thanh kháng nọc rắn. Tốt nhất là nên truyền trong 4 giờ đầu sau khi rắn cắn.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nhieu-nguoi-o-quang-ngai-nhap-vien-vi-ran-luc-duoi-do-can-687224.html