Nhiều người nước ngoài thương vong trong vụ nổ tại Beirut

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 5/8 đưa tin nhiều người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương trong một vụ nổ ở cảng Beirut của Liban.

Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, Liban, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, Liban, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Philippines đã thông báo về cái chết của 2 công dân và 6 người bị thương ở Liban. Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo về cái chết của 1 công dân Australia.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết một số nhân viên đã bị thương trong khuôn viên Đại sứ quán nước này ở Beirut, song không nêu con số chính xác.

Được biết, Đại sứ quán Đức tại Liban nằm gần cảng nơi xảy ra vụ nổ. 2 nhân viên Đại sứ quán Bỉ và 2 thành viên gia đình họ cũng bị thương. Một nhà ngoại giao cấp cao của CH Cyprus cũng bị thương.

Ngoài ra, 48 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, 30 thành viên gia đình và bạn bè của họ đã bị thương. Con tàu sứ mệnh của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban neo đậu ở cảng này đã bị hư hỏng.

Cùng ngày, Đại sứ quán Indonesia tại Beirut ra thông cáo cho biết về một trường hợp công dân nước này bị thương trong vụ nổ trên./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhieu-nguoi-nuoc-ngoai-thuong-vong-trong-vu-no-tai-beirut/165102.html